Tòa án Ấn Độ đã tuyên án tử hình 4 bị cáo về tội danh hãm hiếp và giết chết nữ sinh trên xe buýt ở thủ đô Delhi xảy ra vào cuối năm ngoái gây chấn động dư luận.
|
Bốn bị cáo đã không nhận tội và cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao |
Bốn bị cáo là Mukesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur và Pawan Gupta bị kết tội vào đầu tuần này. Thẩm phán Yogesh Khana cho biết đây là một trường hợp rất hiếm và ông đã từ chối một bản án nhẹ hơn. Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 12/2012, nạn nhân 23 tuổi bị tấn công trên xe buýt và tử vong 2 tuần sau khi điều trị trong bệnh viện.
Vào ngày hôm nay (12/9), thẩm phán Khana phát biểu vụ tấn công đã gây sốc cho dư luận Ấn Độ và “tòa án không thể nhắm mắt làm ngơ” trước loại tội ác như vậy.
Những người đàn ông bị kết án tử hình bằng cách treo cổ và một trong các bị cáo, Vinay Sharma đã kêu khóc khi bản án được công bố.
Người cha của nạn nhân nói rằng gia đình ông rất hài lòng với phán quyết trên của tòa án. “Chúng tôi mừng vì pháp luật đã được thực thi”, ông nói trong phòng xử án với hãng tin AP.
Trước đó, người biểu tình bên ngoài tòa án đã yêu cầu treo cổ 4 tên“yêu râu xanh”. Khi 4 bị cáo được hộ tống đến phòng xử án đã hét lên với đám đông: “Những người anh em, hãy cứu giúp chúng tôi”.
Tất cả 4 bị cáo đều phủ nhận các cáo buộc và vẫn có quyền kháng cáo đối với bản án lên Tòa án tối cao hay viết đơn xin khoan hồng tuy nhiên sẽ phải mất nhiều năm trời.
Trong khi đó, các luật sư bào chữa lập luận trong phiên tòa cho rằng thân chủ của họ đã bị tra tấn và một số lời thú tội đã bị ép buộc. Hồi tháng 8, bị cáo 17 tuổi bị kết án 3 năm tù vì tham gia vụ hãm hiếp. Ngoài ra nghi phạm thứ 6 được tìm thấy chết trong nhà giam vào tháng Ba.
Với luật mới được ban hành vào tháng 3 đã chấp nhận án tử hình đối với tội danh hiếp dâm.
Phản ứng với phán quyến hôm nay, các nhóm nhân quyền cho biết hình phạt tử hình dù rất nặng nhưng cũng không thể chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ ở đất nước này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Tổng thống Iran: Không đầu hàng bằng bất cứ giá nào
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách