Hơn 95% cử tri Crimea ủng hộ bán đảo tự trị gia nhập Nga và ly khai khỏi Ukraina trong cuộc trưng cầu dân ý hôm qua.
|
Hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Lenin ở thành phố Simferopol, bán đảo Crimea để bày tỏ sự vui mừng sau khi Ủy ban Trưng cầu dân ý công bố kết quả sơ bộ. Ảnh: Reuters |
Ủy ban Trưng cầu dân ý Crimea công bố kết quả sơ bộ sau khi họ kiểm hơn một nửa số phiếu bầu. RIA Novosti dẫn lời ông Mikhail Malyshev, người đứng đầu Ủy ban trưng cầu dân ý cho hay, chỉ 3% cử tri chọn phương án khôi phục hiến pháp Crimea năm 1992 và vẫn là một khu vực tự trị bên trong Ukraina, trong khi 1% cử tri bỏ phiếu trống.
Trong cuộc trưng cầu dân ý, cử tri trả lời hai câu trong lá phiếu là ly khai khỏi Ukraina và sát nhập Nga, hay vẫn là một phần của Ukraina với quyền tự chủ lớn hơn.
Theo ông Malyshev, hơn 81% cử tri đủ điều kiện (tương đương 1,5 triệu dân) đã tham gia bỏ phiếu.
Pháo hoa nổ tung và rừng cờ bay phấp phới bên trên nhiều đám đông tại Crimea sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa hôm qua. Người dân tại thành phố Simferopol, thủ phủ của Crimea, đổ ra đường quảng trường Lenin để thể hiện sự vui mừng trước viễn cảnh trở về với nước Nga.
Thủ tướng Crimea thông báo nghị viện sẽ chính thức yêu cầu chính phủ Nga sáp nhập bán đảo tự trị và các nhà lập pháp Crimea sẽ bay tới Moscow trong ngày 17/3 để thảo luận về việc sáp nhập.

Các nhân viên bầu cử kiểm phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Ảnh: RIA Novosti
Sergei Naryshkin, chủ tịch Hạ viện Nga, hoan nghênh kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý.
"Chúng tôi hiểu rằng, sau 23 năm tồn tại trong lãnh thổ Ukraina với tư cách quốc gia độc lập, người dân Crimea đã chờ đợi ngày này từ rất lâu", ông Naryshkin bình luận.
Cuộc trưng cầu dân ý hôm qua là trung tâm của một cuộc xung đột địa chính trị nghiêm trọng nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Các nhà lãnh đạo Ukraina và phương Tây tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp pháp và vi hiến, trong khi Moscow khẳng định người dân Crimea, đa số là người gốc Nga, có quyền quyết định vận mệnh của họ.
Phương Tây vừa đe dọa trừng phạt kinh tế và cấm thị thực đối với các quan chức Nga "vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina", nếu Crimea ly khai và sát nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách