Lợi dụng sự cả tin của những cô gái thôn quê, cặp vợ chồng Huang Qin Lu – Châu Thị Thùy Trang đã lừa bán sang Trung Quốc 15 cô gái Việt.
|
Mỗi phi vụ thành công thu về 130 triệu đồng.
Nở rộ nạn buôn người ở Tây Ninh
Thời gian gần đây, các ổ mại dâm và đường dây tổ chức buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Tây Ninh hoạt động ráo riết, nhiều phụ nữa bị lừa bán sang Trung Quốc vì có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì ham tiền và phần khác là vì ngờ nghệch, thiếu hiểu biết cuối cùng nhận kết cục đau lòng là bị bán sang Trung Quốc.
Trước tình trạng này, lãnh đạo công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên bám sát địa bàn, sẵn sàng ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng. Mới đây nhất là vụ án 17 đối tượng tham gia buôn bán hàng chục phụ nữ được triệt phá vào tháng 7/ 2014 do đối tượng Lê Thị Mười, Nguyễn Thị Bình, ngụ tại tỉnh Bắc Giang cầm đầu.
Thế nhưng tại vụ án lần này, tội phạm lại hoàn toàn là những tên thương lái đến từ Trung Quốc. Chúng hoạt động âm thầm, khôn khéo và phải mất nhiều tháng bám sát địa bàn, các chiến sỹ công an tỉnh Tây Ninh mới triệt phá được đường dây này.
Cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh
Những tên thương lái Trung Quốc và chuyên án số PN 0215
Trước thực tại nhức nhối và nạn “tuồn người” ngang nhiên hoành hành tại cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh, lãnh đạo công an tỉnh Tây Ninh quyết định vào cuộc đem lại bình yên cho người dân nơi đây.
Nhóm đối tượng tình nghi người Trung Quốc bị bắt giữ tại trụ sở công an tỉnh Tây Ninh
6h sáng ngày 5/5/2015, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng trinh sát phát hiện 9 người có biểu hiện nghi vấn đang làm thủ tục lên máy bay. Ngay lập tức, lực lượng phối hợp bao gồm trinh sát Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm về Trật tự xã hội công an tỉnh Tây Ninh, trinh sát Bộ Công an, đồn công an sân bay Tân Sơn Nhất, cảng vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và công an phường 2 quận Tân Bình đồng loạt xuất hiện và mời những người này về trụ sở đội an ninh Sân bay Tân Sơn Nhất để làm việc.
Tại đây, sau khi tiến hành phân loại, cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm người này đang làm thủ tục để đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc. Ba nạn nhân trong vụ án có tuổi đời từ 20 - 30, tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh.
Đối tượng Huang Qin Lu (áo phông xám) bị bắt giữ và khai nhận với cơ quan chức năng
Các đối tượng bị bắt bao gồm: Huang Qin Lu, (sinh năm 1966), ngụ khu Phong Hóa, quận Phước Điền, tỉnh Phong Điền, Trung Quốc; Châu Thị Thùy Trang, (sinh năm 1987) (vợ của Lu), ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Thì, (sinh năm 1976), ngụ ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Lý Thị Định, (sinh năm 1966), ngụ xã Lộc Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Bốn người Trung Quốc có vai trò giúp sức bao gồm: Wang Pei Cheng, (sinh năm 1978); Zhong Li Shu, (sinh năm 1986); Li Nai Guo, (sinh năm 1988); Zhen Kui Suo, (sinh năm 1982).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng chủ mưu là vợ chồng Lu và Trang khai nhận đã trực tiếp "dẫn dắt" đường dây buôn người như đã nêu trên.
Châu Thị Thùy Trang - vợ của Huang Qin Lu, người trực tiếp cùng chồng
trong đường dây buôn người tinh vi
Mặc dù sống ở Việt Nam thế nhưng Lu thường xuyên trở về Trung Quốc móc nối với Wang Pei Cheng và một đối tượng không rõ lai lịch khác để tìm những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ Việt Nam. Sau khi thỏa thuận xong, các đối tượng này sẽ đưa những người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam để xem mặt các cô gái Việt. Mỗi phi vụ buôn bán thành công, vợ chồng Lu – Trang nhận được 130 triệu đồng. Sau khi đã tìm được đầu ra, vợ chồng Lu-Trang sẽ quay trở về Việt Nam móc nối với bà Lý Thị Định, ngụ tại tỉnh Đồng Nai để người này đứng ra tổ chức xem mặt.
Tính đến thời điểm chuyên án PN 0215 được “cất vó”, các đối tượng trên khai nhận đã tổ chức mua bán trót lọt 15 phụ nữ sang Trung Quốc, thu lợi từ 15 đến 30 triệu đồng một người sau khi đã trừ đi các khoản chi phí dành cho các đầu mối tham gia.
Tường trình của Huang Lu
Mỗi người đàn ông có nhu cầu “mua vợ” phải trả cho vợ chồng Lu - Trang 130 triệu đồng. Để có đủ phụ nữ bán sang Trung Quốc làm vợ, vợ chồng Lu – Trang đã nhờ đối tượng khác tên Thìn (tên đầy đủ) đi đến các vùng nông thôn thuộc tỉnh Tây Ninh để tìm kiếm, thăm dò. Mỗi khi tìm được một người, bà Thìn nhận được 5 triệu đồng. Sau mỗi phi vụ mua bán thành công, bà Thìn sẽ được trả thêm từ 15 - 20 triệu đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Chiêu trò lừa đảo mới khiến người phụ nữ ở Hà Nội mất 2,8 tỷ đồng, công an cảnh báo
- 50 số điện thoại lừa đảo, cảnh báo: Đừng dại nghe máy kẻo mất sạch tiền
- Kinh nghiệm người xưa: 5 dáng đi hủy hoại tài vận, nếu có hãy rèn luyện để bỏ ngay kẻo về sau hối không kịp
- Có những dấu hiệu này bạn nhất định sẽ nắm chắc thành công trong tay, mặc kệ hiện tại khó khăn đến đâu
- Nghiện hút thuốc, nghiện rượu hay nghiện tình dục, cái nào có hại nhất cho tuổi thọ của bạn?
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy