Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua nói rằng Nga đang mắc sai lầm lịch sử và lặp lại lời kêu gọi tổng thống Nga chấm dứt những hành động quân sự đang diễn ra ở Ukraine.
|
Obama: 'Nga không thể triển khai binh sĩ' |

Tướng Ivan Buvaltsev (phải), chỉ huy lực lượng trực chiến của quân đội Nga, báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi cả hai cùng giám sát một cuộc tập trận tại vùng Leningrad hôm qua..
Theo AP, trong bài phát biểu tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ông Obama tố cáo Nga xâm phạm chủ quyền của Ukraine và vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi Tổng thống Putin thay đổi lập trường, sau khi Kremlin triển khai hàng nghìn binh sĩ ở quốc gia tự trị Crimea ở phía nam Ukraine.
"Nga không thể triển khai binh sĩ và vi phạm các nguyên tắc cơ bản đã được công nhận trên toàn thế giới", ông Obama nói. "Và tôi nghĩ rằng sự lên án mạnh mẽ mà Nga đón nhận từ các quốc gia trên thế giới đã cho thấy mức độ mà Nga đứng về phía sai lầm của lịch sử trong vấn đề này", ông nói.
"Rõ ràng trên thực tế, Crimea đang bị khủng hoảng sâu sắc, và Nga có một lực lượng quân sự lớn ở biên giới với Ukraine", tổng thống Mỹ nói thêm. "Nhưng có một sự thật nữa đó là qua thời gian, đây sẽ là một hành động khiến Nga phải trả giá và đây là thời điểm mà họ cần phải cân nhắc xem liệu có thể phục vụ lợi ích của mình bằng biện pháp ngoại giao hay không".
Obama cho hay chính quyền của ông đã làm rõ với Nga rằng nếu "họ còn tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại", Nga sẽ phải hứng chịu sự cô lập từ Mỹ và cộng đồng quốc tế. Tổng thống nhấn mạnh rằng Washington đã hoãn việc chuẩn bị cho hội nghị cấp cao nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G8 mà Nga dự kiến đăng cai ở thành phố Sochi tháng 6 tới. Các biện pháp trừng phạt khác cũng sắp được áp dụng.
Tuy nhiên, Putin dường như không có dấu hiệu nào chứng tỏ ông để ý đến những lời cảnh báo của phương Tây. Hàng trăm tay súng ủng hộ Kremlin đã bao vây một căn cứ quân sự của Ukraine ở Crimea, bán đảo có phần lớn cư dân nói tiếng Nga. Tại Kiev, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cảnh báo nước này "đang ở bên bờ vực thảm họa".
Sáng hôm qua, một phát ngôn viên quân sự Ukraine cho biết Nga đã gửi một tối hậu thư đến thủy thủ đoàn ở hai tàu chiến Ukraine tại Crimea, yêu cầu họ ngay lập tức đầu hàng hoặc là sẽ bị trấn áp và bắt giữ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin này.
Chính quyền Obama cho biết họ tin rằng Nga hiện đã hoàn toàn kiểm soát Crimea và có hơn 6.000 binh sĩ ở vùng này. Mỹ cũng đang theo dõi những xung đột sắc tộc ở các vùng khác tại đông Ukraine, dù chưa phát hiện bất cứ động thái quân sự nào của Nga ở đây.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Vì sao thiệt hại lũ lụt gây ra ngày càng lớn?
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng
Gió mùa Đông Bắc tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, biển động mạnh
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng