“Tiếng nổ lớn bất ngờ phát lên, khói bụi nghi ngút. Chúng tôi chạy lại thì ba trong số tám người đang làm đã bị thương, ngã gục xuống đất” - nhân chứng kể lại.
|
Khu sản xuất gạch của công ty Quyết Chiến. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
3 người gục ngã sau tiếng nổ bất ngờ
Vào lúc 14h30 ngày 8/10 tại khu sản xuất gạch của Công ty cổ phần Quyết Chiến (thôn Đôn Viên, xã Phù Đổng, Gia Lâm, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ làm 1 người chết và 2 người bị thương.
Nạn nhân thiệt mạng là anh Trương Phú Hùng (SN 1985, ở Hoằng Hoá, Thanh Hoá). Các anh Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Văn Tư (đều sinh năm 1986, ở Quang Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị thương nặng, hiện cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang.
Có mặt tại hiện trường sáng 9/10, theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, số công nhân tại lò gạch bị nổ được nghỉ làm và tập trung tại khu ăn nghỉ chỉ cách đó chừng trăm mét.
Chưa hết bàng hoàng về cái chết của người anh đồng hương, công nhân Trương Ngọc Thìn (SN 1991, quê ở Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) kể lại sự việc.
Vào thời điểm trên, khi anh đang chuẩn bị đi làm ca chiều thì giật nảy mình vì tiếng nổ lớn phát ra từ lò gạch cách đó khoảng 100m.
“Khói bụi bốc lên nghi ngút. Chúng tôi chạy lại thì ba trong số tám người đang làm đã bị thương, ngã gục xuống đất” – anh Thìn nói.
Lúc này, anh Thìn hô hoán mọi người cứu giúp, đến nơi anh đã thấy anh Trương Phú Hùng bị mảnh kim loại bắn rách tim, phần da thịt ở tay và vùng ngực, mặt bị rách, chảy nhiều máu rồi tử vong ngay sau đó.
Theo anh Thìn, nạn nhân Hùng mới lấy vợ, có con hơn 1 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Hùng phải xa nhà ra Hà Nội làm thuê.

Nhân chứng kể lại vụ nổ với phóng viên. (Ảnh: Nguyễn Dũng)
“Anh ấy mới làm được 15 ngày, chưa nhận được đồng tiền công nào đã gặp phải tai họa. Sáng sớm 9/10, gia đình đã ra đưa thi thể anh ấy về quê an táng” – anh Thìn sụt sùi.
Theo tìm hiểu của PV, những công nhân làm việc ở đây đều rất trẻ, xuất thân từ những miền quê nghèo. Sau vụ nổ, nhóm công nhân vẫn nơm nớp lo sợ…
Nguyên nhân do nổ bom bi
Trao đổi với PV về vụ việc, ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch xã Phù Đổng cho biết, lò gạch của công ty này đang sản xuất ở thôn Đổng Viên thuê đất của Công ty giống gia súc Hà Nội.
Khu vực sản xuất gạch của công ty này tính đến thời điểm xảy ra vụ nổ chưa hề xảy ra sự cố nào, vùng đất này không có tàn tích của bom mìn thời chiến để lại.
Tuy nhiên, ông Thanh cho biết, theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do nổ bom bi được vận chuyển cùng đất làm gạch từ nơi khác đưa đến.

Hiện trường vụ nổ chiều 8/10.
Trong khi đó, Đại tá Đặng Văn Vượng – Trưởng CA huyện Gia Lâm cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng của đơn vị đã trực tiếp xuống khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân.
Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ đất làm gạch có bom bi trộn lẫn, khi công nhân đưa đất đó vào máy để đùn gạch thì bị kẹt ở máy.
Thấy vậy, người công nhân tên Hùng (SN 1985) dùng que chọc vào để khơi thông, chạm vào bom bi dẫn đến phát nổ khiến anh Hùng tử vong tại chỗ.
Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, khu vực sản xuất gạch trên của Công ty Cổ phần Quyết Chiến là đất hợp đồng.
Hiện Công an huyện Gia Lâm vẫn đang tích cực phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra, sớm làm sáng tỏ vụ việc.
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
Lời khai nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ, hành hung người ở hầm Kim Liên
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
-
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng