Nước Pháp bình yên đang rung chuyển bởi vụ xả súng đẫm máu tại thủ đô Paris hôm thứ Tư vừa qua.
![]() |
Toàn bộ cầu thủ Pháp tưởng niệm 12 nạn nhân vụ khủng bố Paris |
Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) vừa công bố, tất cả các trận đấu thuộc Ligue 1 và Ligue 2 diễn ra vào ngày 19 và 20/1 tới sẽ dành một phút mặc niệm với các nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, hôm thứ Tư vừa qua.
Đất nước hình lục lăng đang chìm trong không khí hỗn loạn. Vụ khủng bố khiến 12 người thiệt mạng trên là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất trong hơn nửa thế kỷ qua tại Pháp. Chủ tạp chí biếm họa Charlie Hebdo, đồng thời là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất của Pháp, đã bị 3 tay súng cực đoan dùng súng tiểu liên AK74 bắn chết tại chỗ khi đang làm việc tại tòa soạn ở Paris. 11 người khác cũng chịu chung số phận, bao gồm hai nhân viên cảnh sát.
Sau khi gây án, 3 tên khủng bố mặc đồ đen đã cướp một chiếc ô-tô và tẩu thoát. Hiện tại mới chỉ có 1 tên bị bắt, còn 2 tên vẫn đang lẩn trốn và bị lực lượng cảnh sát Pháp truy lùng gắt gao.
Tạp chí Charlie Hebdo trước đó đã nhiều lần đăng tải những hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohamed, khiến các phần tử Hồi giáo cực đoan nổi giận. Năm 2011, trụ sở tạp chí này đã từng bị khủng bố bằng bom xăng.
Không chỉ riêng giới cầu thủ Pháp, các hoạt động tưởng niệm đang diễn ra ở khắp nơi trên đất nước vốn nổi tiếng yên bình này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu






-
Lương hưu sẽ được chi trả ra sao sau khi sáp nhập BHXH các tỉnh từ ngày 1/7/2025?
-
Câu chuyện luân hồi chấn động Ấn Độ: Một cô bé 4 tuổi nhớ rõ 'kiếp trước' và tìm về chồng con
-
Chi tiết mức lương tối thiểu vùng của 34 tỉnh, thành áp dụng từ ngày 1/7/2025
-
Chính thức: Quốc hội chốt mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp bằng 60% tiền lương bình quân
-
126 phường, xã mới ở Hà Nội sẽ có tên gọi như thế nào sau sáp nhập?
-
Người từ 60 tuổi không có lương hưu sắp được nhận một khoản tiền hàng tháng, điều kiện là gì?
-
Trả 16.000 đồng tiền ship, người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 600 triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi
-
Từ năm 2026, lương giáo viên được xếp cao nhất hệ thống và không cấm dạy thêm