Một chuyên gia quân sự TQ đe: “Trung Quốc nên thiết lập một căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương để đáp trả hoạt động do thám của Mỹ”.
|
|
Tình hình Biển Đông: TQ đe lập căn cứ ở Thái Bình Dương 'cho Mỹ nếm mùi' |
Wantchinatimes của Đài Loan cho biết: Sáng 19/8, một máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đã thực hiện một hành động chặn đầu “hung hăng” và nguy hiểm với một chiếc P-8 Poseidon ở khu vực cách 220 km phía Đông đảo Hải Nam trong vùng Biển Đông.
Hôm thứ 6, Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói trong cuộc họp báorằng hai chiếc máy bay chỉ còn cách nhau khoảng 9m và mô tả vụ việc là “rất, rất gần, rất nguy hiểm”.
Ông Kirby nói: “Chúng tôi đã phản ánh mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi với Trung Quốc về hành động đánh chặn không an toàn, không chuyên nghiệp và đặt ra một mối nguy cơ đối với an toàn hàng không và không phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào chiều thứ 7 phản ứng lại, đổ lỗi cho Mỹ đã “gây nguy hiểm cho an ninh biển và không khí quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ” bằng cách thực hiện “hoạt động do thám quy mô lớn và thường xuyên” vào lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh cũng nhấn mạnh các cáo buộc của Mỹ về hành động “không chuyên nghiệp” của phi công Trung Quốc là không có căn cứ.
Zhang Zhaozhong – một giáo sư và là chuyên gia quân sự từ Đại học Quốc phòng tại Bắc Kinh phát biểu trên tờ Global Times – một tờ báo lá cải có lập trường dân tộc cực đoan rằng: Bắc Kinh phải chiến đấu chống lại các hoạt động do thám của Mỹ. Nếu Washington tiếp tục xâm phạm các vùng nhận dạng phòng không thì Bắc Kinh cũng nên xây dựng một căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương gần với đất Mỹ để tiến hành do thám để cho Mỹ nếm mùi do thám.
Bay qua vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc không phải là một sự phạm pháp, mặc dù đây là một kịch bản khác nhau vì nó liên quan đến một máy bay quân sự tiến hành giám sát nhưng nó vẫn đặt ra một nguy cơ đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc. Zhang nói thêm. Zhang cũng chỉ ra rằng trong Chiến tranh Lạnh, máy bay chiến đấu Nga đã đến cách chưa đầy 1 m máy bay do thám Mỹ.
Global Times cũng trích dẫn một chuyên gia hàng không nói rằng khoảng cách 9m giữa 2 chiếc máy bay không phải là đặc biệt nguy hiểm và rằng Hoa Kỳ có một lịch sử “phóng đại” các sự kiện cho phù hợp với ý đồ của họ.
>> BẤM ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Ngày mai, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
7 thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách