Tòa nhà cao nhất Việt Nam trong tương lai có tên Empire City - với tổng số tầng là 88, vượt xa hơn cả Landmark 81.
|
|
|
Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trên địa bàn TP. HCM, do Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng, vừa đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều dự án lớn. Trong số đó có dự án Empire City, bao gồm Tòa nhà Empire 88 - tòa nhà cao nhất Việt Nam với 88 tầng, cao hơn Landmark 81 (81 tầng).
Dự án Empire City nằm trong vùng lõi trung tâm của đô thị mới Thủ Thiêm, liền kề đại lộ Mai Chí Thọ, hầm Thủ Thiêm và kết nối trực tiếp với khu trung tâm quận 1 qua sông Sài Gòn. Đây là một khu phức hợp cao cấp bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, văn phòng, căn hộ, và bãi đậu xe ngầm theo tiêu chuẩn quốc tế. Điểm nhấn là tòa tháp Empire 88 Tower cao 333m với thiết kế khối đế như một khu vườn thu nhỏ.
Empire City được phê duyệt từ năm 2015, với tổng diện tích gần 15ha và vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương – liên doanh giữa Công ty cổ phần Tiến Phước, Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái, cùng đối tác nước ngoài Keppel Land (Singapore) và Gaw Capital Partners (Hồng Kông).

Phối cảnh dự án tòa nhà cao nhất Việt Nam - Empire 88.
Năm 2017, UBND TP. HCM điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tăng diện tích sàn xây dựng từ 730.000m2 lên 763.438m2, hệ số sử dụng đất từ 6,54 lên 6,84 lần và số căn hộ từ 2.831 lên 3.787 căn. Tuy nhiên, dự án gặp khó khăn do chờ giải quyết các kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo ông Võ Sỹ Nhân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, doanh nghiệp đã thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất từ năm 2017 và giải ngân khoảng 13.000 tỷ đồng. Một số hạng mục hạ tầng và ba cụm chung cư đã hoàn thành, nhưng giai đoạn 2 vẫn bị đình trệ do vướng mắc pháp lý.

Trước đó, Công ty Thành phố Đế Vương cam kết sẽ khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại, bao gồm tòa tháp văn phòng trung tâm tài chính quốc tế và Empire 88 Tower, ngay khi các vấn đề pháp lý được giải quyết.

Ngoài Empire City, 4 dự án khác cũng được gỡ vướng gồm:
Khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC làm chủ đầu tư.
Khu đất 14,8ha tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, do Công ty Nguyên Phương làm chủ đầu tư.
Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, quận 7, của Hưng Lộc Phát.
Khu thương mại - căn hộ I-Home (Gò Vấp) của CT Group.
Dự kiến, việc tháo gỡ pháp lý cho các dự án này sẽ bổ sung hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách thành phố.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thi công phòng cháy chữa cháy: Vì sao nhiều công trình “Làm đủ hồ sơ” nhưng vẫn không an toàn?
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe