11h30 ngày 20/3, Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) tổ chức họp báo để công bố những thông tin mới nhất về cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích.
|
Tổng giám đốc AMSA chỉ rõ khu vực tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích. Ảnh: The Age. |
Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng giám đốc AMSA, ông John Young, cho hay hình ảnh vệ tinh đã chụp được những vật thể “không rõ ràng” có kích thước “phù hợp” và trôi nổi trên biển. Theo ông Young, vật thể lớn nhất dài 24 m. Vật còn lại có kích thước nhỏ hơn.
Các mảnh vỡ được phát hiện tại điểm có tọa độ 43 độ nam ở phía nam Ấn Độ Dương, cách bờ biển Perth của Australia 2.500 km về phía tây nam.
Theo ông Young, các hình ảnh vật thể này tương đối mờ nhạt nhưng giới chuyên gia cho rằng đây là manh mối khá tin cậy. “Đây là có thể là manh mối tốt nhất mà chúng tôi từng có, nhưng chúng tôi phải đến đó, tìm thấy chúng và xác định vật thể khả nghi”, ông Young cho hay. Tổng giám đốc AMSA nhấn mạnh với gia đình của hành khách MH370 rằng, AMSA đang “cố gắng hết sức”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về vật thể giống cửa sổ một chiếc máy bay, ông Young cho biết: "Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn dựa vào ảnh vệ tinh".
Ông Young nhấn mạnh, giới chức Australia có thể tìm thấy vật thể khả nghi trong ngày mai hoặc không có gì. Tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục công việc cho đến khi trục vớt được vật thể lạ hoặc xác nhận không tìm thấy.
Hiện 4 máy bay được cử tới khu vực nằm cách bờ biển Perth 2.500 km về phía tây. Hải quân Hoàng gia Australia HMAS đã nhận nhiệm vụ và cử các đội tàu tới vùng biển này. Máy bay tuần tra Orion của không quân Australia đã đến khu vực tìm kiếm lúc 13h50 theo giờ địa phương. Máy bay Poseidon của Mỹ cũng sẽ tới nơi trong chiều nay.
Tàu hải quân HMAS Success của Australia đang trên đường tới khu vực, nhưng phải mất vài ngày mới tới. Tàu được trang bị đầy đủ để có thể trục vớt bất cứ vật thể nào được chứng minh là từ MH370.
Các phi cơ sẽ sử dụng thiết bị GPS để định vị, sau đó thông báo cho các tàu tìm kiếm tới hiện trường.
Điều kiện thời tiết hiện tại khá ổn định nhưng tầm nhìn bị hạn chế. Việc quan sát từ trên cao hay từ vệ tinh gặp nhiều trở ngại.

Một máy bay của không quân Australia tìm kiếm máy bay mất tích. Ảnh: News Corp Australia
Trước đó, khi phát biểu trước quốc hội Australia, Thủ tướng Tony Abbott cho hay Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) nhận được thông tin dựa trên hình ảnh vệ tinh về hai vật thể lạ, nghi là mảnh vỡ từ máy bay Boeing 777 ở vùng biển ngoài khơi Perth, phía tây Australia.
Ông Abbott nói rằng đây là thông tin mới và đáng tin cậy, nhưng khẳng định việc xác định hai vật thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, Thủ tướng Australia nhấn mạnh kết quả cuối cùng có thể không liên quan đến phi cơ MH370 mất tích.
Trong khi đó, Malaysia đánh giá việc phát hiện hai vật thể trên đại dương mang lại hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng máy bay mất tích. Tuy nhiên, giới chức Kuala Lumpur nhấn mạnh mọi thông tin cần được kiểm chứng.
"Mỗi dấu hiệu là một hy vọng. Tôi hy vọng đây là một bước tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi cần kiểm chứng và phối hợp với các nước bạn để điều tra", Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu khi ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nơi ông chủ trì chiến dịch tìm kiếm quốc tế.
Hôm 8/3, chuyến bay MH370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia biến mất với 239 người, trong đó có 6 người Australia. Sau khi nhận được lời đề nghị của Malaysia, Australia cử máy bay tìm kiếm manh mối của phi cơ mất tích ở Ấn Độ Dương. Ngoài Australia, các máy bay của Mỹ và New Zealand cũng đang truy tìm chiếc Boeing 777-200 ở khu vực này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai