Đến chiều 28/9, toàn bộ công nhân đã được xuất viện. Theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng Dĩ An thì “thủ phạm” gây ra vụ ngộ độc này có thể là món chả cá.
|
Các công nhân cấp cứu tại bệnh viện Quân Đoàn 4 |
Như đã đưa, sau bữa cơm chiều để chuẩn bị tăng ca tối, hàng ngàn công nhân công ty Hansoll VINA (vốn 100% Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc, đóng tại đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã bị ngộ độc.
Khi lượng công nhân này được đưa vào các bệnh viện lân cận đã gây tình trạng quá tải khiến không khí trở nên náo loạn.
Sáng 28/9, nhiều công nhân vẫn còn cấp cứu ở các bệnh viện. Đến trưa, nhiều công nhân được ra về vì tình hình sức khỏe có tiến triển tốt.
Trước đó, lúc 18h ngày 27/9, hàng ngàn công nhân trên đồng loạt rơi vào triệu chứng buồn nôn, đau bụng, nhức bụng, choáng váng, ngất xỉu.
Các công nhân trên đã được đưa đến bệnh viện Quân đoàn 4 (Dĩ An), Bệnh viện Đa khoa Quận Thủ Đức (TPHCM) bằng nhiều phương tiện khác nhau để cấp cứu.
Bác sĩ, đại tá Trịnh Đức Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Đoàn 4 cho hay, chỉ riêng bệnh viện này đã tiếp nhận khoảng 1.000 công nhân.
Nhiều bệnh nhân có triệu chứng nguy hiểm đã được bệnh viện chuyển vào các phòng cấp cứu đặc biệt. Đến 20h cùng ngày, hàng trăm công vẫn còn chữa trị tại bệnh viện này, một số công nhân hồi phục đã được cấp thuốc ra về.
Theo bác sĩ Minh, đây là ca cấp cứu với số lượng lớn chưa từng thấy mà bệnh viện này đón nhận. Một số giường bệnh phải nằm đến 3 công nhân, rất nhiều công nhân phải cấp cứu, truyền nước ở hành lang.
Trong hàng ngàn công nhân đến cấp cứu, có không ít người không bị ngộ độc nhưng vẫn ngất xỉu “dây chuyền” vì ảnh hưởng tâm lý.
Còn theo các công nhân, trước đó trong bữa ăn giữa ca họ đã ăn các món bún chả cá, thịt kho và canh. Các công nhân bị ngộ độc làm việc trong 2 phân xưởng với số lượng hơn 2.000 công nhân. Các món ăn trên được chế biến từ bếp ăn tập thể của công ty.
Anh Mai Quyết Thắng, một công nhân hiện đang bị cấp cứu nói trong hơi thở mệt nhọc: “Từ chiều đến giờ tôi vẫn còn chóng mặt, ói ra cả mật xanh mật vàng. Giờ đây tôi không còn sức để mà đứng dậy, trong khi đó bệnh viện cũng đã hết giường nằm. Thôi thì đành ngồi ở hành lang chờ phát thuốc”.
“Mỗi bữa cơm của chúng tôi ăn đều rất là đạm bạc. Chúng tôi mong muốn công ty cho chúng tôi được ăn uống đàng hoàng hơn để chúng tôi còn có sức mà làm việc” – một công nhân khác chen vào.
Được biết, cách đây mấy tuần công ty Hansoll đã hủy hợp đồng với một đơn vị nấu ăn cho công nhân. Tuy nhiên, mới được mấy tuần nay thì xảy ra sự việc hàng trăm công nhân bị ngộ độc trên.
Đến chiều 28/9, toàn bộ công nhân đã được xuất viện. Theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng Dĩ An thì “thủ phạm” gây ra vụ ngộ độc này có thể là món chả cá bị nhiễm độc.
Hiện Trung tâm Y tế Dự phòng thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã gửi mẫu thức ăn của công ty Hansoll Vina đi giám định kiểm nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc của hàng ngàn công nhân công ty này.
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to