Dương Thúy Vi đã có màn trình diễn xuất sắc ở nội dung kiếm thuật và thương thuật, giành HCV đầu tiên cho đội tuyển wushu cũng như đoàn Việt Nam tại Asiad 2014.
|
Thúy Vi chinh phục ban giám khảo và CĐV Hàn Quốc trong phần thi thương thuật. |
Sau khi đội tuyển bắn súng thất bại trong mục tiêu chinh phục HCV buổi sáng (nội dung 10 m súng hơi), tâm điểm của đoàn Việt Nam trong buổi thi chiều 21-9 tại Á vận hội (Asiad) Incheon 2014 là gương mặt “vàng” của đội tuyển wushu - Dương Thúy Vi.
Trong buổi thi sáng ở nội dung kiếm thuật, cô gái Hà Nội xuất sắc dẫn đầu với thành tích 9,71 điểm, hơn 0,02 điểm so với người bám sát là Li Yi (Macau - Trung Quốc), VĐV giành 9,69 điểm. Ở bài thi thương thuật, Vi đã không mắc một sai lầm nào với sự mạnh mẽ, dứt khoát trong từng động tác. Các trọng tài đánh giá rất cao phần biểu diễn của nữ võ sĩ Việt Nam và cho cô 9,7 điểm.
Li Yi thi ở lượt cuối cùng với bài thi cũng rất ấn tượng. Các trọng tài đã cho cô 9,7 điểm, bằng điểm với Thúy Vi. Sau 2 phần thi kiếm thuật và thương thuật, Thúy Vi được tổng điểm 19,41 điểm, giữ vững cách biệt trước Li Yi, chính thức giành HCV.
Như vậy, cơn khát HCV của đoàn thể thao Việt Nam đã được giải trong ngày thi đấu thứ hai. Dù wushu không phải là một trong những môn Olympic nhưng thành tích của Thúy Vi thực sự ý nghĩa vì nó sẽ tạo động lực và tiếp thêm sự tự tin cho các VĐV còn lại trong những ngày thi tới. Đây cũng là HCV đầu tiên của wushu Việt Nam tại đấu trường Á vận hội dù môn này từng giành HCV ở Giải Vô địch thế giới.
Với cá nhân Dương Thúy Vi, việc vượt qua chấn thương gối chưa lành hẳn để giành HCV thực sự là nỗ lực tuyệt vời của cô gái người Hà Nội. Một điều thú vị là cô gái 21 tuổi này cũng giúp thể thao Việt Nam “mở hàng” HCV tại SEA Games 27 ở Myanmar vào năm ngoái. Thúy Vi xứng đáng được xem là “cô gái vàng” của thể thao Việt Nam bởi trước khi bước lên đỉnh cao châu lục tại Incheon chiều 21-9, cô từng giành HCV tại các giải trẻ thế giới và châu Á 2013, HCV Á vận hội trong nhà và vô địch tại Liên hoan Võ thuật truyền thống thế giới...
Sau ngày thi đấu 21-9, đoàn Việt Nam được tổng cộng 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, tạm xếp thứ 7. Ba vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương là Hàn Quốc (12, 10, 9), Trung Quốc (12, 9, 11) và Nhật Bản (7, 8, 11).
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
-
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to