Hùng Vương An Giang đã có thông báo chính thức về việc giải thể của mình. Như vậy, trong 3 năm qua bóng đá Việt Nam đã có 9 đội giải thể.
|
Thực trạng bóng đá Việt Nam: 3 năm 9 đội giải thể |
Được biết lý do bởi CLB H.V An Giang không còn khả năng về tài chính để tham gia giải hạng Nhất. Theo thỏa thuận với nhà tài trợ, mỗi năm CLB HV.An Giang sẽ nhận 20,8 tỉ đồng, số tiền còn lại 15 tỉ đồng do ngân sách An Giang chi, để đảm bảo nguồn 35 tỉ đồng theo yêu cầu BTC V.League.
Tuy nhiên hết mùa bóng, phía nhà tài trợ Hùng Vương mới giải ngân 10 tỉ, còn nợ 10,8 tỉ đồng. Điều này đã khiến CLB nợ lương, thưởng, tiền lót tay của rất nhiều cầu thủ, trong đó có 4 cầu thủ bị CLB cắt hợp đồng cách đây không lâu. Báo Lao Động cũng đã có bài phản ánh các cầu thủ này tính chuyện kiện CLB về những khoản nợ trên. Trong cuộc họp hôm 6.9, nhà tài trợ Hùng Vương cam kết sẽ thanh toán nốt khoảng 10,8 tỉ còn lại trong thời gian tới.
Cách đây 1 năm Hùng Vương An Giang còn ăn mừng được lên đá ở V - League
Một nguyên nhân sâu xa khác là việc sau khi HV.An Giang xuống hạng (thua Cần Thơ trong trận play-off) thì An Giang cũng không muốn duy trì bóng đá đỉnh cao nữa. Phát biểu với báo giới, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, kiêm Phó Chủ tịch CLB An Giang đã nói: “Giá như tiền cho bóng đá dành để chăm lo người dân thì tốt hơn, bởi mục tiêu lớn nhất của bóng đá là phục vụ đời sống tinh thần cho người dân. Nhưng một cuộc chơi mà không mang lại niềm vui cho người dân thì đầu tư làm gì?”.
Ông Khánh cũng khẳng định nếu có cuộc “trưng cầu dân ý” thì người An Giang cũng đồng ý giải thể đội bóng và bản thân ông cũng đồng ý không tiếp tục đầu tư vì: “Số tiền ngân sách chi cho đội bóng cũng bằng ngân sách đầu tư của tỉnh dành cho một huyện mỗi năm...”.
Ở cuộc tổng kết mùa giải, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đã “mắng” lãnh đạo CLB An Giang là “ăn nói lôm côm” và chỉ trích CLB An Giang về chuyện tiền nong không có, lên đá V.League để xảy ra nhiều chuyện lộn xộn không hay. An Giang chính là quê của ông Lê Hùng Dũng.
Như vậy, kể từ khi Cty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thành lập năm 2011 đến nay, đã 9 CLB giải thể, gồm: CLB Hòa Phát Hà Nội, CLB bóng đá Hà Nội, Navibank Sài Gòn, K.Khánh Hòa, K.Kiên Giang, Bình Định, Xuân Thành Sài Gòn, V.Ninh Bình (chưa có quyết định chính thức giải thể, nhưng không tham gia V.League, hạng Nhất) và HV.An Giang.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
-
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to