Nguồn cung dồi dào, giá thực phẩm, rau xanh có xu hướng giảm mạnh. Các mặt hàng tươi sống như thịt gà, lợn, vịt… cũng chững giá.
|
Nguồn cung dồi dào, giá rau xanh giảm mạnh. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+) |
Khảo sát của PV ngày 30/5 tại các chợ Ngã Tư Sở, Phùng Khoang, Hoàng Văn Thái, Kim Liên… cho thấy, giá của nhiều mặt hàng rau củ, quả và các loại thịt giảm giá mạnh, thậm chí giảm đến nửa giá so với những ngày trước.
Cụ thể, các loại rau giảm giá từ 1.000-10.000 đồng/loại. Đơn cử, bí xanh giảm từ 7.000 xuống còn 5000 đồng/kg; rau muống giảm từ 5.000 đồng/mớ xuống còn 3.000 đồng/mớ; ngọn su su giảm 4.000 đồng/kg, còn 6.000 đồng/kg; rau mồng tơi, rau ngót giảm một nửa giá xuống còn 1.000 đồng/mớ; rau đay, rau dền chỉ 1.500 đồng/mớ…
Anh Trọng Chiến, tiểu thương chuyên bán rau, quả tại chợ đầu mối Ngã Tư Sở cho biết, đang vào chính vụ rau nên nguồn cung tương đối dồi dào, nhưng sức mua không cao nên nhiều hàng ế ẩm, đành bán với giá rẻ. Trong khi đó, nhiều loại hoa quả, rau xanh vẫn được nhập vào ở khắp nơi nên anh đành bán phá giá, cũng vì là hàng tươi sống nên không để lâu tích trữ được.
Một số loại hoa quả cũng trên đà giảm mạnh, do nguồn cung dồi dào như: Mận 15.000-20.000 đồng/kg giảm 10.000 đồng/kg; bơ sáp giảm từ 35.000-30.000 đồng/kg; roi có giá 18.000 đồng/kg; dưa hấu 8.000 đồng/kg; chanh tươi giảm từ 35.000 xuống còn 25.000 đồng/kg; cam sành giảm 10.000 đồng/kg, còn 40.000 đồng/kg…
Bên cạnh đó, các loại thực phẩm như thịt lợn, thịt gà… giá giảm mạnh và sức mua có xu hướng chững lại do không được chuộng vào mùa nóng. Hiện, các loại thịt lợn như thịt ba chỉ, nạc, mông, vai, chân giò… giá giảm chỉ còn 70.000 -75.000 đồng/kg, thịt nạc thăn giá 85.000 đồng/kg, sườn thăn có giá 90.000 đồng/kg, xương cục có giá chỉ 45.000-50.000 đồng/kg…
Các loại thịt gà, vịt cũng giảm 5.000-10.000 đồng/kg như gà ta có giá 130.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg; gà công nghiệp chỉ 65.000-70.000 đồng/kg; vịt nguyên con cũng có giá khoảng 80.000-85.000 đồng/kg…
Trong khi đó, nhiều mặt hàng thủy, hải sản có sức mua tăng lên và giá cả tương đối ổn định trong những ngày nắng nóng vừa qua. Một số loại thủy, hải sản như: Ngao có giá 20.000 đồng/kg, cua đồng 150.000 đồng/kg, cá chép 65.000 đồng/kg, cá rô phi 35.000 đồng/kg…
Chị Hoàng Thị Kim, chủ hàng chuyên bán các loại thủy, hải sản tại chợ Phùng Khoang cho hay, những ngày nắng nóng lượng khách mua tăng lên, do đó không sợ ế hàng khi nhập thêm số lượng để bán.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to