Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ được nghỉ 9 ngày và trước 3 ngày.
![]() |
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2013. |
Ngày 2/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2013. Nội dung đáng chú ý của kỳ họp này là đề xuất nghỉ Tết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) và Bộ Giao thông vận tải (GTVT).
Sau khi nghe 2 bộ trình bày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý phương án thực hiện hoán đổi ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết liên tục trong 9 ngày, từ ngày 28/1 (28 tháng chạp) đến hết ngày 5/2/2014 (mùng 5 Tết).
Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ Tết từ ngày 28/1 đến hết ngày 5/2/2014. Theo quy định tại điều 115 Bộ Luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ Tết âm lịch 5 ngày, cộng thêm 2 ngày thứ 7 và chủ nhật (ngày 1 và 2/2) và 2 ngày nghỉ hoán đổi (ngày 4 và 5/2), người lao động sẽ phải làm bù vào một ngày thứ 7 trước Tết và một ngày thứ 7 sau Tết. Như vậy, tổng cộng người lao động được nghỉ 9 ngày.
Trước đó, trình bày về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết đã có tờ trình đề xuất hoán đổi ngày nghỉ, tổng ngày nghỉ Tết là 7 ngày, hoán đổi trước Tết 1 ngày, có khác so với trước. Công chức viên chức sẽ được nghỉ từ ngày 30-1, số ngày nghỉ Tết âm lịch 7 ngày liên tục.
Tuy nhiên Bộ GTVT lại đề xuất nghỉ sớm 2 ngày trước Tết và kéo dài trong 9 ngày liên tục (từ 28-1 đến 5-2-2014). Người lao động phải đi làm bù vào thứ bảy, chủ nhật trước Tết là (25 và 26/1). Bộ GTVT đề nghị nghỉ trước Tết để giảm áp lực tàu xe, giảm nguy cơ tai nạn sau tết do rượu bia nhiều. Ngoài ra, nghỉ trước nghỉ Tết để người dân có thời gian mua sắm lớn, tăng kích cầu.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền cũng đã đồng ý với phương án cho nghỉ Tết 9 ngày. Tuy nhiên, bà Chuyền cho biết sẽ có hướng dẫn để nghỉ theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động (chỉ được nghỉ 5 ngày, không tính thứ 7, chủ nhật) và phải có kế hoạch làm bù trước và sau Tết.
“Làm bù cả thứ 7, chủ nhật trước tết là nhiều, chỉ nên làm bù 1 ngày vào thứ 7 trước tết, còn sau đó làm bù 1 ngày vào sau Tết”- bà Chuyền đề nghị.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu


-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Người dân chú ý: Mức tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu, tối đa sẽ thay đổi từ ngày 1/7/2025
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này


-
Con gái Hoa hậu Ngọc Diễm gây sốt với visual qua camera thường, nhan sắc trọn điểm mười
-
Nhắc nhở: Sau 60 tuổi, cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe không phải là tập thể dục hay uống nước mà là làm ít hơn những việc này
-
Kết hôn với 3 kiểu phụ nữ này quả thực là 'thảm họa', hôn nhân lựa nhầm người, cả một đời thống khổ


-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này
-
Các loại giấy tờ nào phải cấp đổi lại khi sáp nhập tỉnh thành, sáp nhập xã phường?
-
Số đơn vị hành chính cấp tỉnh cần sáp nhập đã được xác định, đó là?
-
2 năm vừa qua, Việt Nam đã tinh gọn bao nhiêu đơn vị cấp huyện, xã?
-
Kể từ bây giờ, đây là bảng ký hiệu chi tiết biển số xe ô tô, xe máy của 63 tỉnh thành
-
Người ăn xin gây sốc khi tiết lộ sở hữu tài sản ròng hơn 22 tỷ, còn giàu hơn nhiều đại gia, hóa ra ông có 'chiến lược ăn xin' riêng