Từ chiếc iPhone bị bẻ cong do giằng co với cướp, một số cô gái dùng hình ảnh này đăng tải trên trang cá nhân, tự nhận là của mình.
|
|
|
Ngày 30/3, trên mạng chia sẻ hình ảnh iPhone 6 của cô gái H.X.T. bị bẻ cong do giằng co với cướp. Trên trang cá nhân, thiếu nữ này đăng kèm dòng trạng thái tiếc nuối chiếc điện thoại của mình.

Hình ảnh H.X.T. chia sẻ trên trang cá nhân.
Ảnh "chôm chỉa"
Sau hàng loạt bình luận tỏ ra đồng cảm trước sự mất mát của cô gái này, cộng đồng mạng bất ngờ khi biết được đây là ảnh lấy của người khác.
Khi bị vạch trần, thiếu nữ này trả lời "Có bảo là của mình đâu". Dân mạng tỏ ra bất bình "không phải của mình mà đăng như đúng rồi", "của người khác mà bạn xót làm gì"...
Cùng đăng ảnh chiếc iPhone bẻ cong này trên mạng, nhiều thành viên khác cũng nhận là chủ nhân bức ảnh.
Nhiều thành viên khác nhận ảnh chiếc iPhone là của mình.
Khi bị đánh lừa, cộng đồng mạng lên án hành vi sống ảo, thích khoe mẽ của một số bạn trẻ hiện nay. .
"Dù cố ý hay không, việc chôm ảnh người khác nhận của mình là điều không thể chấp nhận được. Trong khi xã hội hiện đại đang nêu cao về vấn đề bản quyền, hành động "chôm chỉa" này sẽ tạo thành thói quen xấu", thành viên Mẫn Duy chia sẻ.
Qua hình ảnh hiện thị trên màn hình điện thoại, cư dân online cũng nhanh chóng tìm ra tác giả thực sự của bức ảnh. Ngày 1/4, Đ.H. (Hà Nội) xác nhận, cô chính là chủ nhân của chiếc iPhone 6.
"Tôi bị giật điện thoại ở Mê Linh, giằng co với tên cướp, tuy lấy lại được nhưng nó bị bẻ cong. Sau đó, tôi đăng hình ảnh lên trang cá nhân để hỏi mọi người nơi sửa, thay linh kiện uy tín", H., chia sẻ.
Cô gái Hà thành cũng khá bất ngờ khi nhận thông tin có nhiều người chôm bức ảnh này. "Tôi không rõ các bạn ấy là ai. Đây là lần đầu tiên tôi bị chôm ảnh như vậy. Thậm chí, nhiều người còn vào ném đá vì cho rằng tôi cũng là một trong những người ăn cắp ảnh".

Hiện tại, chiếc điện thoại của H. vẫn chưa sửa chữa. Hình ảnh cô cung cấp.
Minh Vy, bạn của H. cho biết, chiếc điện thoại cong được chia sẻ nhiều trên mạng là của H.: "Tôi tận mắt thấy chiếc iPhone 6 của cô ấy bị bẻ cong do cướp. Tôi cũng khá bức xúc khi có nhiều người lấy ảnh và bêu rếu nó trên mạng".
Cần sống thật
PGS. TS Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam - cho biết, việc chôm ảnh, sao chép của người khác để tô vẽ chân dung mình đang dần trở thành thói quen của không ít người. Điều này cũng lôi kéo các bạn trẻ vội vàng chia sẻ, khóc, cười ăn theo thiếu kiểm soát.
"Háo danh, hào quang nổi tiếng cùng sự thiếu nghiêm túc khiến các bạn trẻ lao vào thói sống ảo. Tất cả trở thành chiếc bẫy của "trang sức" bên ngoài, không mang lại giá trị chân chính trong cuộc sống", tiến sĩ nhận định.
Ông cũng đưa ra lời khuyên mỗi người cần tỉnh táo trước thông tin trên mạng, tránh việc trở thành trò đùa của người khác.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng, rét đậm duy trì ở Bắc Bộ
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
-
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng