Với Thierry Henry, Arsenal giống như một ngôi nhà thời thơ ấu của anh. Và vì thế, anh luôn mong mỏi có ngày được trở về với ngôi nhà thân yêu của mình.
|
Thierry Henry |
Mùa hè năm ngoái, sau 4 năm xa cách, Thierry Henry đã quyết định trở lại Arsenal theo dạng cho mượn 3 tháng từ New York Red Bulls. Trong 3 tháng này, danh thủ người Pháp đã được sống lại những ký ức hào hùng cùng “Pháo thủ”, với 7 lần ra sân và có được 2 bàn thắng. Những cái vỗ tay, những lời tri ân vẫn còn đọng lại rất sâu trong lòng Henry, và vì thế, ngay khi MLS mùa giải 2012 chuẩn bị khép lại, Henry lại một lần nữa ngỏ ý muốn trở lại Emirates.
Ở thời điểm hiện tại, mặc dù HLV Arsene Wenger đã mang về hai tiền đạo rất chất lượng là Lukas Podolski và Olivier Giroud, nhưng hàng công Arsenal vẫn còn đó rất nhiều bất ổn. Tất cả xuất phát từ chuyện đi hay ở của đội trưởng Robin van Persie. Nếu tuyển thủ người Hà Lan ra đi (gần như là chắc chắn), “Pháo thủ” sẽ không chỉ mất đi cây làm bàn xuất sắc nhất của mình, mà còn mất đi một thủ lĩnh đích thực.
Thế nên, rất cần một phương án dự phòng để tránh những cú sốc cực lớn. Thierry Henry là một lựa chọn không tồi. Chân sút kỳ cựu người Pháp từng là một biểu tượng chiến thắng tại Arsenal, được rất nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại ngưỡng mộ. Trong trường hợp Van Persie dứt áo ra đi, tầm ảnh hưởng cũng như những lời khuyên đến từ Henry sẽ thực sự hữu ích.

Thierry Henry từng có những năm tháng vô cùng thành công trong màu áo Arsenal
“Có một điều chắc chắn, tôi rất muốn được trở lại Arsenal”, Henry phát biểu trên SkySports. “Hè năm ngoái, tôi không có kế hoạch trở lại Emirates, nhưng do Gervinho và Marouane Chamakh bận trở về châu Phi tham dự CAN, thế nên tôi đã đồng ý với một lời từ HLV Wenger. Đó thực sự là một quãng thời gian rất ý nghĩa. Tôi chưa có cuộc nói chuyện nào với HLV Wenger, nhưng tôi cũng chưa thể nói trước điều gì về tương lai của mình. Có thể tôi sẽ trở lại một lần nữa”.
Không chỉ mong muốn trở lại khoác áo Arsenal với tư cách cầu thủ, Henry còn bỏ ngỏ khả năng gia nhập Ban huấn luyện “Pháo thủ” trong một tương lai không xa. Tất nhiên, nếu điều này trở thành sự thực, thì nó cũng chỉ có thể xảy đến vào đầu năm 2014, thời điểm “Titi” hết hạn hợp đồng với New York Red Bulls. Có lẽ HLV Wenger không phản đối ý định này của Henry, vì với bất kỳ cuộc cách mạng nào, cũng cần tới sự dẫn đường của những người hùng một thời.
Henry bắt đầu khoác áo Arsenal từ hè 2009. Ngay trong mùa đầu tiên, anh đã để lại dấu ấn với 47 lần ra sân, ghi 26 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo thành bàn. Rồi 7 mùa tiếp sau, anh cũng thu về những thành công tương tự. Cả thảy, trong 8 mùa chơi bóng cho “Pháo thủ”, chân sút 34 tuổi này ra sân tổng cộng 369 trận, ghi 226 bàn thắng và có 92 đường kiến tạo. Cùng với Arsenal, “Titi” đã có 2 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và 2 Community Shield Cup. Với các CĐV áo đỏ thành London, Henry còn hơn cả một biểu tượng – anh là một huyền thoại đích thực.
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide