Ngược lại với dấu hiệu suy giảm của các trường thuộc nhóm ngành kinh tế, đại diện của nhiều Sở GDĐT phía Nam nhận xét, năm nay các ngành sư phạm trước kia thí sinh chê thì năm nay tăng vọt.
|
Ngoài ra còn có tín hiệu tăng nhẹ tại khối thi vào các Trường Kinh tế luật, Nông lâm, Marketing… đang có những tín hiệu mừng.
Ngày 12/5, tại TP. HCM, các Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) phía Nam đã thực hiện lễ bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi (HS ĐKDT) cho các trường ĐH-CĐ và các Học viện phía Nam. Không khí làm việc khẩn trương. Khoảng 10h30 sáng cùng ngày, nhiều sở GDĐT các tỉnh đã hoàn tất số liệu. Khối A vẫn tập trung lượng hồ sơ ĐKDT lớn nhất. Lượng hồ sơ ĐKDT năm nay giảm mạnh, tuy nhiên chưa ghi nhận tình trạng có nơi giảm tới 10.000 hồ sơ so với năm 2011 như ngoài miền Bắc. Đặc biệt năm nay việc đăng ký của TS đã cho thấy có sự dịch chuyển lớn nhận thức về ngành, nghề và chọn trường.
Vẫn chuộng khối A
Trưởng phòng GD chuyên nghiệp - Sở GDĐT Đắk Nông - thầy Lê Trường Xin cho biết, năm nay Sở bàn giao 10.789 HS, giảm 1.000 bộ so với năm 2011. Riêng HS ĐKDT khối A đã chiếm trên 10.000 tập trung vào các ngành Kinh tế, Giao thông, Xây dựng, Ngân hàng. Thầy Xin nhận xét, tâm lý chung của TS trong vòng 5 năm nay là như vậy. Trong khi đó các em không biết rằng trong thời gian tới do số lượng lao vào các ngành khối A quá nhiều khi ra trường chắc chắn việc làm sẽ khó khăn hơn vì việc tuyển nhân lực sẽ phải cạnh tranh hơn.
Số liệu ghi nhận tại Sở GDĐT Đắk Lắk cũng giảm so với năm 2011. Đắk Lắk tiếp nhận 49.879 HS ĐKDT, giảm 700 HS với 2011. Riêng khối A lượng TS đăng ký tới 23.871 HS. Trong đó lượng ĐKDT vào ĐH Tây Nguyên của tỉnh này lớn nhất: 2.753 HS, ĐH Công thương: 1.631 HS, ĐH Nông lâm với 1.954 HS...
Toàn cảnh buổi bàn giao HS ĐKDT các trường ĐH-CĐ phía Nam ngày 12/5.
Tại bàn làm việc Sở GDĐT Cần Thơ, thầy Nguyễn Việt Dũng, cho biết, tổng HS bàn giao của tỉnh này là 22.199 HS. Khối A vẫn chiếm tới 10.715 HS và tập trung nhiều nhất vào Trường ĐH Cần Thơ với 17.671 HS. Tại tỉnh này HS ĐKDT giảm đều trên cả các khối A-B-C-D khoảng 1.500 hồ sơ mỗi khối so với năm 2011.
Hồ sơ ĐKDT vào sư phạm tăng vọt
Ngược lại với dấu hiệu suy giảm của các trường thuộc nhóm ngành kinh tế, đại diện của nhiều Sở GDĐT phía Nam nhận xét, năm nay các ngành Sư phạm trước kia TS chê thì năm nay tăng vọt. Ngoài ra còn có tín hiệu tăng nhẹ tại khối thi vào các Trường Kinh tế luật, Nông lâm, Marketing… đang có những tín hiệu mừng.
HS vào ĐH Quốc gia tổng số là 62.000. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP. HCM khá cẩn trọng trong phát biểu sau lễ bàn giao. Chỉ cho biết hầu như số lượng HS ĐKDT vào các trường khối ĐH QG TP. HCM năm nay đều tăng so với năm 2011. Trong đó riêng ĐH Bách khoa là 12.320 HS, giảm 2% so với 2011, ĐH Tự nhiên: 17.533, nhưng vào ĐH Kinh tế luật: 11.467, tăng rất cao và ĐH XH Nhân văn: 12.311 và ĐH Y là 1.271…
Ghi nhận HS ĐKDT vào ĐH Sài Gòn là 49.500, tăng tới 7.500 HS; HS vào ĐH Nông lâm là 47.000, tăng 1.000 HS; Đặc biệt HS ĐKDT vào ĐH Marketing là 39.197 HS, tăng tới 7.669 HS và vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật là 22.000, tăng 7.000 HS.
Nhận xét với PV, thầy Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM cho biết, TS đã lượng được khả năng của mình, không lao quá nhiều vào các trường “tốp trên” như mọi năm mà dành quan tâm tới các trường tốp giữa.
Trưởng phòng GDCN Sở GDĐT Bạc Liêu - Trần Hiệp Hòa cũng cho hay, tỉnh này bàn giao 6.768 HS ĐKDT nhiều vào ĐH Cần Thơ với 3.666 HS, ĐH Y dược Cần Thơ 531. Trong khi HS vào các trường ĐH khu vực TP. HCM như ĐH Sài Gòn chỉ có 200, ĐH Công nghiệp TP. HCM là 164. Giảm hơn hẳn so với mọi năm. “Có lẽ TS xác định được sức học của mình và nhận biết được khả năng vào đâu để đỡ “hao sức”, hao công mà lại đạt mục đích hơn những năm trước.
Ông Nguyễn Quốc Cường, Phòng Tuyển sinh CQĐD Bộ GDĐT TP. HCM cho biết thêm: Việc chọn khối A vẫn nhiều đây là tín hiệu “không đáng mừng” của công tác hướng nghiệp. Riêng việc chọn ngành Sư phạm tăng vọt vì nhiều trường năm nay tuyển sinh ngành này trên phạm vi cả nước (trước đây chỉ ở khu vực TP. HCM), ngoài ra trong kế hoạch nhân lực của các địa phương phía Nam đã quan tâm chú ý với nhân lực ngành Sư phạm, cơ chế thông thoáng hơn khi ra trường trong cơ cấu nhân lực, việc này thu hút những TS biết “nắm bắt cơ hội”
- Sĩ tử thi năm 2025 lưu ý: Nên chọn ngành hay chọn trường trước?
- Học giỏi khối A, B chọn 5 ngành học này lương cao, tương lai rộng mở sau khi ra trường
- Những chuyên ngành nào có nhiều hứa hẹn nhất trong 30 năm tới?
- Những ngành nghề hứa hẹn nhất trong tương lai: Ngành nghề của bạn có nằm trong danh sách?
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?