Hai người, trong đó một người là lái xe container cho doanh nghiệp vì hám lợi mà mua hàng trăm kg pháo nổ về để bán trái phép và người còn lại mua pháo về để đốt trong dịp Tết Nguyên Đán đã cùng nhau chịu án phạt tù nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
|
|
|
Lái xe container mất việc, vướng vào lao lý vì hơn 440 kg pháo nổ.
Theo hồ sơ vụ án, hồi 10 giờ 35 phút ngày 19/11/2025, tại khu vực chân cầu 789 (khu dân cư Vũ La, phường Nam Đồng, TP. Hải Phòng), Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú tại Hải Phòng) đang cất giữ trái phép 01 thùng carton chứa 24 dàn pháo hoa nổ (loại 36 ống phóng). Tại Cơ quan điều tra, Thắng khai nhận đã mua số pháo trên của Bùi Đức Sơn với giá 16.200.000 đồng, mang về nhà cất giấu để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
Chiều cùng ngày, sau khi biết Thắng bị bắt, Bùi Đức Sơn (SN 1986, trú tại TP. Hải Phòng) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đầu thú và giao nộp 348 dàn pháo hoa nổ (loại 36 ống phóng), 20 dàn pháo hoa nổ (loại 49 ống phóng).
Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai nhận do thường xuyên lái xe container vận chuyển hàng hóa đến các cửa khẩu biên giới nên nảy sinh ý định mua pháo nổ ở đây về để bán kiếm lời. Do đó, khoảng tháng 10/2025, tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo, Sơn mua 252 dàn pháo hoa nổ (loại 36 ống phóng) và 20 dàn pháo hoa nổ (loại 49 ống phóng) của một người đàn ông giới thiệu là người Lào tên là Nghiu với số tiền 57.800.000 đồng rồi mang về nhà cất giấu.
Qua các mối quan hệ biết Sơn có pháo bán, ngày 17/11/2025, Thắng liên hệ qua zalo để mua 24 dàn pháo hoa nổ (loại 36 ống phóng) với giá 16.200.000 đồng. Lúc này, Sơn đang ở gần cửa khẩu Lao Bảo nên tiếp tục mua của người tên Nghiu 120 dàn pháo hoa nổ (loại 36 ống phóng) với giá 24.000.000 đồng, rồi cất giấu trong cabin xe container mang biển 34H-005.90.
Đến 10 giờ 35 phút ngày 19/11/2025, Sơn đến chân cầu 789 (phường Nam Đồng, Hải Phòng) giao pháo cho Thắng; đồng thời nhận 16.200.000 đồng của Thắng qua số tài khoản của vợ là Lê Thị Trang.

Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì pháo nổ.
Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Hải Phòng, 24 khối hình hộp (loại 36 ống phóng) thu giữ của Thắng là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 26,350 kg; 348 khối hình hộp (loại 36 ống phóng) và 20 khối hình hộp (loại 49 ống phóng) do Sơn giao nộp đều là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 417,220 kg.
Theo cơ quan chức năng, từ đầu tháng 10/2025 đến ngày 17/11/2025, Bùi Đức Sơn đã mua tổng 443,570 kg pháo hoa nổ cất giấu trái phép tại xã Lai Khê, TP. Hải Phòng để bán kiếm lời. Trong đó, Sơn đã bán cho Thắng 26,350kg pháo hoa nổ với giá 16.200.000 đồng.
Thắng mua trái phép số pháo hoa nổ trên để đốt trong dịp tết Nguyên Đán năm 2026, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ.
Đối với xe container BKS 34H-005.90 do Sơn điều khiển là tài sản của Công ty TNHH Đầu tư vận tải Hiệp Phát, Công ty không biết Sơn phạm tội nên không phải chịu trách nhiệm.
Ngày 26/12/2025, VKSND TP. Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP. Hải Phòng để xét xử đối với bị can Bùi Đức Sơn về tội “Mua bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự và Nguyễn Văn Thắng về tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Bản án nghiêm khắc nhưng mang tính nhân văn, giáo dục cao.
Vừa qua, trong quá trình xét xử tại phiên tòa, sau khi được Hội đồng xét xử TAND TP. Hải Phòng, Chủ tọa phiên tòa, Kiểm sát viên chỉ rõ hành vi vi phạm của các bị cáo và tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xét xét hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Sơn 8 năm 6 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự và Nguyễn Văn Thắng 8 tháng tù giam về tội “Tàng trữ hàng cấm”, quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Thẩm phán Lưu Tuấn Dũng, Chánh án TAND TP. Hải Phòng, Chủ tọa phiên tòa.
Phiên tòa dưới sự điều hành của Thẩm phán Lưu Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Chánh án TAND TP. Hải Phòng đã diễn ra theo đúng trình tự quy định, bảo đảm an ninh, an toàn và tính nghiêm minh của pháp luật.
Cùng với đó, việc TAND TP. Hải Phòng thụ lý, giải quyết, đưa vụ án ra xét xử kịp thời không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, phù hợp với đặc thù và yêu cầu trong tình hình mới, mà qua đó nhằm ngăn ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khi dịp Tết cận kề, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Nguồn: https://congly.vn/ca-ke-ban-nguoi-mua-cung-dat-nhau-vao-tu-vi-phao-no-511567.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Mua pháo qua mạng để dùng Tết, người đàn ông nhận 12 tháng tù
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm