Một người bị kết án tù cách đây 16 năm vì dắt một phụ nữ sang Trung Quốc. Mới đây, nạn nhân trở về Việt Nam nói rằng 2 người chưa hề gặp nhau.
|
Thêm vụ án oan ở Bắc Giang: Ra tù 16 năm mới được hủy án (Ảnh minh họa) |
Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án nhân dân tối cao (TAND TC) vừa ra quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm cách đây 16 năm đối với bà Đỗ Thị Hằng (61 tuổi, ở phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "mua bán phụ nữ" (BLHS cũ).

Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án nhân dân tối cao vừa ra quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm cách đây 16 năm đối với bà Đỗ Thị Hằng
Bà Đỗ Thị Hằng là người bị TAND tỉnh Bắc Giang kết án 5 năm rưỡi tù về tội "mua bán phụ nữ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân" vào năm 1998.
Theo bản án sơ thẩm, cách đây 20 năm, chị Dương Thị Liễu (ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) đi tìm việc làm. Hồng cùng với Phạm Văn Ngọ và Đỗ Thị Hằng đã lừa chị Liễu bán sang Trung Quốc. Sau đó, ba đối tượng bị bắt và kết án về tội “mua bán phụ nữ”.
Riêng Đỗ Thị Hằng còn bị kết án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân" vì vay tiền của một số người nhưng không trả.
Năm 2002, Đỗ Thị Hằng mãn hạn tù và đội đơn kêu oan. Đến đầu năm nay, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra bản kháng nghị, đề nghị tòa tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án hình sự sơ thẩm cách đây 16 năm.
Vừa qua, Hội đồng giám đốc thẩm đã đồng ý với kháng nghị của VKS về tội "Mua bán phụ nữ" nhưng bác kháng nghị về tội lừa đảo.
Theo bản án giám đốc thẩm, trong hồ sơ vụ án, lúc đầu Hằng nhận tội "Mua bán phụ nữ" nhưng sau đó kêu oan rằng, mình chưa bao giờ đi Trung Quốc. Thời gian xảy ra vụ việc, Hằng đang đi chữa bệnh thần kinh ở bệnh viện cây số 4 Bắc Giang.
Đến nay, nạn nhân Dương Thị Liễu cũng đã quay về Việt Nam và xác nhận chưa bao giờ gặp Đỗ Thị Hằng. Theo chị Liễu, lúc sang Trung Quốc, chị gặp một người tên Nguyễn Thị Hằng nhưng không giống với bà Đỗ Thị Hằng (người bị kết án).
Riêng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân", nạn nhân nói rằng không hề làm đơn tố cáo Hằng. Nhưng qua giám định, Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) bác bỏ điều này. Do đó, Hội đồng Giám đốc thẩm vẫn cho cho rằng có đủ căn cứ kết luận Đỗ Thị Hằng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân".
Tòa giám đốc thẩm đã trả hồ sơ vụ án về tội "Mua bán phụ nữ" đối với Đỗ Thị Hằng để điều tra lại.
Bà Đỗ Thị Hằng đã có hơn 10 năm trời đội đơn kêu oan không được giải quyết. Tết năm 2012, bà Hằng may mắn gặp bà Dương Thị Liễu (nạn nhân vụ “mua bán phụ nữ”) vừa từ Trung Quốc trở về quê ở Bắc Giang. Bà Liễu đã đồng ý xác nhận không quen bà Hằng vào thời gian đó và sẵn sàng đứng ra làm chứng minh oan.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to