Vụ nổ ngày 30/12 xảy ra khi chiếc xe chạy gần một ngôi chợ đông đúc của quận Dzerzhinsky.
|
Chiếc xe phát nổ gần một khu chợ đông đúc. |
Ít nhất 15 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương khi một chiếc xe điện phát nổ ở thành phố Volgograd hôm 30/12, chỉ một ngày sau vụ đánh bom tự sát làm chết 17 người ở nhà ga trung tâm.
Vụ nổ ngày 30/12 xảy ra khi chiếc xe chạy gần một ngôi chợ đông đúc của quận Dzerzhinsky. Cảnh sát và các cơ quan cứu hộ nhanh chóng đổ đến hiện trường. Đài RT tường thuật thi thể nằm rải rác cạnh chiếc xe bị nổ.
Hãng tin ITAR-TASS dẫn lời các nguồn tin trong lực lượng thực thi pháp luật cho biết có thể đây là một vụ tấn công tự sát. Trước đó, hãng tin RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Vladimir Markin nói vụ việc đang được điều tra theo hướng khủng bố.
Chiếc xe tan tành còn thi thể nạn nhân vương vãi xung quanh
Các vụ nổ liên tiếp khiến cho an ninh tại Thế vận hội mùa đông ở Sochi vào tháng 2 năm sau trở nên đáng lo hơn bao giờ hết. Moscow e ngại các nhóm phiến quân sẽ tăng cường hoạt động để phá hoại Olympic Sochi. Volgograd nằm cách Moscow 900 km về phía nam, cách vùng Bắc Caucasus nguy hiểm khoảng 650 km về phía bắc và cách Sochi 700 km về phía đông bắc.
An ninh đã được thắt chặt tại các ga điện ngầm và sân bay khắp nước Nga sau vụ đánh bom tự sát ngày 29/12 ở nhà ga Volgograd-1. Các số liệu mới nhất công bố sáng 30/12 cho biết có ít nhất 17 người thiệt mạng và 37 người bị thương, gồm 2 trẻ em.
Một máy quay an ninh ghi lại được khoảnh khắc vụ nổ xảy ra với một luồng sáng cam bùng lên đằng sau cửa chính của nhà ga vào khoảng 12h45 (giờ địa phương), thời điểm mà hàng triệu người Nga đang đi nghỉ nhân dịp năm mới.
Chưa có nhóm nào chính thức nhận trách nhiệm nhưng người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga cho rằng một “góa phụ áo đen” đứng sau vụ đánh bom.
Ủy ban Chống khủng bố của Nga cũng nâng mức báo động khủng bố ở Volgograd lên màu vàng, mức cao thứ hai trong thang báo động khủng bố ba mức của Nga (mức cao nhất là màu đỏ).
Nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức... đều lên án mạnh mẽ vụ khủng bố và gửi lời chia buồn tới người dân Nga.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai