Bác Đỗ Thị Hiền (trú tại nhà số 119 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có phản ánh về việc ngôi nhà số 119 và 125 Hàng Bạc đã xuống cấp nghiêm trọng.
|
Những bức tường của nhà cổ bị lở và bong tróc |
Theo tìm hiểu của PV, hai ngôi nhà trên thuộc diện bảo tồn cấp quốc gia, được Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) cấp giấy chứng nhận và tiến hành theo dõi. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây nhiều vấn đề bất cập xảy ra khiến người dân lo ngại về tính an toàn của ngôi nhà cổ.
“Ngôi nhà đã xuống cấp lắm rồi, nhưng nó là nhà cổ, thuộc diện bảo tồn nên chúng tôi phải chờ chủ trương, chính sách của các cấp, chứ không dám tùy tiện sửa chữa.”, bác Hiền thở dài, chỉ tay vào những mảng tường vôi mục nát.

Cùng chung nỗi lo với nhà bác Hiền, bác Lê Ngọc Tuấn (chủ nhà số 125 Hàng Bạc) cho hay, gia đình bác nhiều năm qua không dám sửa chữa gì, chỉ mới quét vôi ve, sơn sửa bên trong chứ không đụng đến kết cấu ngôi nhà.
Điều đáng nói ở đây, trong khi mối lo lắng về độ an toàn của hai ngôi nhà cổ còn chưa được giải quyết thì mới đây tại số 121 – 123 Hàng Bạc lại có công trình tiến hành tháo dỡ nhà cũ, mỗi lần công nhân tiến hành đập tường cũ là hai ngôi nhà của bác Hiền và Tuấn lại rung bần bật khiến mọi người rất hoảng sợ.
Để minh chứng cho những gì mình nói, bác Hiền chỉ tay lên trần nhà, nơi có mảng tường mới rụng xuống và những tấm ốp trần bắt đầu cong vênh và bóc ra khỏi trần nhà.


Hiện tại 18 người sống trong hai ngôi nhà cổ đang nơm nớp nỗi lo nhà sập
Đặc biệt, việc công trình liền kề với hai ngôi nhà cổ còn đang tiến hành đào hầm cũng đang khiến 18 con người sinh sống nơm nớp lo sợ vì ngôi nhà cổ có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Chuyện lo ngại không hẳn là không có căn cứ bởi chỉ cách đây khoảng 2 năm, vào ngày 19/10/2010 trên phố Hàng Mã (gần Hàng Bạc), nửa đêm, cả một ngôi nhà 5 tầng đột nhiên sụp đổ hoàn toàn sang phần móng của công trình xây dựng nhà bên cạnh.
Sự việc tương tự hoàn toàn có thể xảy ra trên với những ngôi nhà 119 và 125 nếu chủ công trình xây dựng số 121-123 không có những biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công.
Hiện tại, các hộ dân sống trong nhà số 119 và 125 đã có đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng. UBND phường Hàng Bạc cũng đã tổ chức cuộc họp giữa các hộ liên quan song vẫn chưa đi đến thống nhất.
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại