Ứng dụng tự động bình luận và tag tên bạn bè trong danh sách.
|
Những fanpage dùng ứng dụng "bẩn" này có lượt like và bình luận rất lớn. |
Sau hàng loạt ứng dụng "bẩn" hoành hành và những page đăng hình phản cảm để câu like, giờ đây cộng đồng lại một lần nữa "sôi máu" vì nạn spam bình luận từ một biến thể mới của ứng dụng trên facebook .
Điểm chung của biến thể ứng dụng này là chúng sẽ yêu cầu quyền được phép đăng bài với tư cách của người sử dụng và một số quyền khác liên quan. Khi đồng ý các quyền trên, ứng dụng sẽ tự động đăng bình luận có gắn thẻ (tag) bạn bè trong danh sách của người dùng vào những status hoặc hình ảnh mà người quản lý ứng dụng chỉ định.
Mục đích của ứng dụng này là giúp các status, hình ảnh được nhiều người biết tới hơn, từ đó lượt like cũng tăng tới chóng mặt. Một fanpage dùng ứng dụng này chỉ có gần 12 nghìn lượt fan, tuy nhiên mỗi bài đăng đều có hàng chục nghìn lượt like và bình luận.

Nạn spam bình luận mới trên facebook.
Điểm "khéo" của ứng dụng spam bình luận là chúng đăng bài với tư cách cá nhân người dùng, không nhiều người nhận ra mình đang bị spam bởi ứng dụng để report. Khi một người dùng bị lợi dụng, những thành viên trong danh sách bạn bè của người đó bị spam thông báo tới mức "phát điên" vì liên tục bị gắn thẻ vào những bình luận không liên quan đến mình.
Trước đây từng có rất nhiều ứng dụng sử dụng cách gắn thẻ người dùng vào bài đăng, những ứng dụng đó đều vi phạm quy định của Facebook nên sớm bị block trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, với vấn đề gắn thẻ người dùng vào bình luận này, có vẻ như mạng xã hội lớn nhất thế giới chưa đưa ra cách giải quyết cụ thể.
Một facebook-er chia sẻ: "Mình đã huỷ bạn bè với ít nhất là 5 người trong danh sách vì họ liên tục gắn thẻ mình vào những bình luận ở các fanpage vớ vẩn. Đồng thời mình cũng report luôn các fanpage đó vì nhìn bình luận trong đó cũng có thể đoán ra họ dùng ứng dụng bẩn lợi dụng người dùng".

Một blogger có tiếng trong cộng đồng đưa ra ý kiến của mình.
Nhiều ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng nếu để ứng dụng dạng này tiếp tục phát triển, sớm muộn gì các fanpage cũng sẽ "loạn". Và thực tế hiện nay cũng có thể thấy, những fanpage sử dụng hình thức lợi dụng người dùng này đều có lượng tương tác thực tế rất thấp. Người dùng like và bình luận nhiều nhưng hoàn toàn do ép buộc, không thể hiện được chất lượng của những nội dung đăng tải.
Thiết nghĩ, ứng dụng trên facebook được tạo ra nên để phục vụ người dùng, để người dùng cảm thấy nó có ích với mình chứ không phải lợi dụng họ để đạt mục đích riêng. Những ứng dụng câu kéo người dùng như trên đều được coi là "bẩn", và facebook Việt cần trong sạch hơn, trước hết là từ những người quản lý và những người phát triển ứng dụng, fanpage.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Uy tín và minh bạch - Hai yếu tố then chốt khiến Sim24h được nhiều doanh nhân, người nổi tiếng tin tưởng
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông