Yoshiyuki Sankai, nhà sáng lập và giám đốc sản xuất công ty sản xuất người máy Cyberdyne, đã gia nhập hàng ngũ các tỷ phú của Forbes với giá trị tài sản 1 tỷ USD.
|
|
Bộ quần áo người máy với tên gọi HAL |
Tiến sĩ của Đại học Tsukuba này đã phát minh ra một bộ quần áo người máy với tên gọi HAL (Hybrid Assistive Limb) cho phép nâng một người lên dễ dàng hay hỗ trợ những cá nhân có vấn đề về cơ bắp.
Tại Nhật Bản, công ty cho thuê HAL cho các bệnh viện và nhà dưỡng lão. Hệ thống này sẽ nhận ra dấu hiệu hoạt hóa của các cơ bắp con người phát ra từ bộ não để giúp người bệnh cử động dễ dàng hơn.
Có khoảng 470 bộ quần áo người máy này hiện đang được sử dụng tại các cơ sở y tế. Mặc dù khá cồng kềnh (khoảng 36 kg) và đắt đỏ (khoảng 150.000 USD), Sankai vẫn đang phát triển bộ quần áo này trở nên hiệu quả hơn và ít chi phí hơn trong thời gian tới.
"Tôi hy vọng những bộ quần áo này sẽ được mọi người coi như những chiếc kính mắt. Kính được sử dụng cho phép người có thị lực hạn chế nhìn tốt hơn, nhưng bây giờ chúng cũng trở thành những món phụ kiện thời trang", Sankai chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Nhật Bản.
Tiến sĩ Yoshiyuki SankaiDự án của công ty trong 2015 sẽ ngày càng được mở rộng nhờ vào khoản trợ cấp của chính phủ để phát triển robot phức tạp hơn cho thị trường dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng của đất nước này.
Forecaster SNS Research dự đoán rằng năm nay thị trường thiết bị đeo trên người sẽ kiếm được gần 20 tỷ USD doanh thu và dự kiến sẽ tăng trưởng gần 40% trong vòng sáu năm tới.
Cùng với đó, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản đã công bố các kế hoạch tiến hành một cuộc thi Olympics Robot cùng với các trò chơi mùa hè trong năm 2020 tại Tokyo.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Ngày mai, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách