Nguyễn Đăng Hưng, người trong clip lái xe bằng chân, huýt sáo và nhắn tin đã bị xử phạt 2 lỗi là điều khiển xe mô tô và không sang tên đổi chủ khi mua bán xe.
|
Ảnh cắt từ clip |
Ngày 25/11, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 3 phút với nội dung ghi lại hình ảnh của một nam thanh niên lái xe bằng chân trên đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.
Không dừng lại ở lái xe bằng chân, nam thanh niên còn cởi áo cánh ở bên ngoài và rút điện thoại ra để liên lạc để thể hiện “tài năng” của mình.
Sáng nay 28/11, phòng CSGT Công an Hà Nội đã tiến hành điều tra và xác minh tên tuổi địa chỉ của nam thanh niên. Đến khoảng 11h cùng ngày, người điều khiển chiếc xe BKS 29Y7 – 4986 đã có mặt tại phòng CSGT để khai nhận về hành vi của mình.
Theo đó, người đã lái xe bằng chân, cởi áo và nghe điện thoại được xác định là Nguyễn Đăng Hưng (SN 1980, trú quán tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội).
Tại cơ quan công an, anh Hưng khai nhận rằng: Khoảng 17h30 ngày 23/11, anh Hưng từ nhà bạn ở Linh Đàm về nhà, khi đến đoạn Ngọc Hồi (đoạn gần trường Việt Nam – Ba Lan) vì bốc đồng nên anh đã có hành vi lái xe bằng chân. Cũng theo anh Hưng thì trước đấy anh cũng đã có một số lần “biểu diễn” hành vi lái xe bằng chân ở gần nhà.
Sau khi đoạn clip trên được đăng tải trên các trang báo mạng, các trang mạng xã hội, anh Hưng đã có ý định ra cơ quan công an để khai báo sự việc, nhưng khi đang còn đắn đo thì đã nhận được điện thoại triệu tập của CSGT.
Theo một cán bộ điều tra, phòng CSGT công an Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo trong thời gian ngắn nhất phải tìm cho ra người đã có hành vi coi thường luật giao thông.
Chỉ từ 8h sáng đến 9h sáng hôm nay, danh tính người thanh niên trên đã được làm rõ. Căn cứ vào BKS trên chiếc xe, phòng CSGT đã xác định được chủ của chiếc xe là anh Bùi Công Hùng (đăng ký thường trú tại 48 Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).
Sau khi xác định được danh tính chủ sở hữu chiếc xe, CSGT đã liên hệ với công an phường Hàng Bột để xác định chỗ ở của anh Bùi Công Hùng. Khi các điều tra viên liên hệ với anh Bùi Công Hùng thì được biết, năm 2009 anh đã bán chiếc xe cho một người bạn là anh Hưng.
Với các hành vi trên, phòng CSGT Hà Nội đã phạt anh Nguyễn Đăng Hưng 2 lỗi là: Không tuân thủ, chấp hành các quy định khi điều khiển xe mô tô và không sang tên đổi chủ khi mua bán xe.
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh