Sáng ngày 27/1, tại Thanh Hóa chính thức diễn ra lễ ký kết hợp đồng EPC dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn thuộc khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia.
|
Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà thầu. |
Tại buổi lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Yasuaki Tanizaki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Eiki Furata, Giám đốc điều hành cấp cao JGC Corporation, ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.
Dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn là công trình trọng điểm quốc gia, có diện tích 400ha được xây dựng trên địa điểm Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá. Công suất lọc dầu dự kiến đạt 200 nghìn thùng/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm) với nguồn nguyên liệu dầu thô nhập khẩu từ Cô-Oét (KEC).
Tổng vốn đầu tư của dự án gần 9 tỷ USD, trong đó vốn vay dự kiến gần 5 tỷ USD từ JBIC, IFC, NEXI, KEXIM và các tổ hợp ngân hàng trong nước và quốc tế. Các sản phẩm chính của Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ là: Khí hóa lỏng LPG, Xăng (RON 92, 95), Dầu Diesel (cao cấp, thường), Dầu hoả/Nhiên liệu phản lực, nhựa Polypropylene, Para-xylene, Benzene và lưu huỳnh.
Các nhà đầu tư góp vốn vào Dự án gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 25,1%, Công ty Dầu khí Quốc tế, Cô-Oét (KPI/KPE) 35,1%, Công ty Idemitsu Kosan, Nhật Bản (IKC) 35,1%, Công ty Hoá chất Mitsui Nhật Bản (MCI) 4,7%. Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) được thành lập bởi các nhà đầu tư theo Hợp đồng liên doanh ký ngày 7/4/2008 và Giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 14/4/2008..
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Thành công của việc ký kết có vai trò cực kỳ quan trọng, mang tính chiến lược của Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm lọc hóa dầu ngày càng tăng do quá trình CNH – HĐH một các nhanh chóng của đất nước. Việc xây dựng và vận hành dự án sẽ là một bước tiến quan trọng nhằm tiến tới việc tự cung tự cấp các sản phẩm lọc dầu và đảm bảo các nguồn cung năng lượng. Đây là dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước lớn nhất từ trước đến nay vào Việt Nam, nó sẽ góp phần thu hút thêm đâu tư từ nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư từ Nhật Bản và Cô-Oét”

Các bên tham gia ký kết hợp đồng trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ
Dự kiến, Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ xây dựng xong vào quý IV/2016 và đi vào vận hành thương mại vào năm 2017, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước, hợp đồng này góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đặc biệt đối với nghành sản phẩm dầu mỏ. Góp phần tạo động lực mạnh mẽ nhằm góp phần phát triển khu vực Nam Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và các vùng phụ cận, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Ngày mai, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
7 thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách