Trận đấu với chủ nhà Thái Lan lúc 19h ngày 24/5 là thử thách nhưng cũng là cơ hội để HLV Miura triển khai những miếng đánh lợi hại.
|
|
|
Trong lối chơi phòng ngự - phản công sở trường.
Ba trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 mới đây tiếp tục củng cố nhận định của nhiều chuyên gia về việc thầy trò HLV Miura đá hay hơn khi nằm “cửa dưới”.

Công Vinh trong trận hòa 1-1 trước CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Tùng Lê
Trận hòa 2-2 trước U23 Myanmar trên sân Cẩm Phả cho thấy, đội bóng của nhà cầm quân người Nhật không thật sự ấn tượng mỗi khi chạm trán những đối thủ ngang cơ hoặc bị đánh giá thấp hơn.
Trong khi đó, 2 cuộc đọ sức của U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc (0-0) và đội tuyển Việt Nam với CHDCND Triều Tiên (1-1) lại chứng minh, một khi HLV Miura đã chủ động bố trí thế trận phòng ngự, vượt qua đội bóng của ông là nhiệm vụ không hề đơn giản với bất cứ đối thủ nào.
Những trận đấu hay nhất của bóng đá Việt Nam dưới thời nhà cầm quân người Nhật cũng là sản phẩm của lối chơi phòng ngự - phản công, từ chiến thắng không tưởng 4-1 trước Olympic Iran tại Asian Games 17 đến kết quả 2-1 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014…
Thái Lan rõ ràng được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Chúng ta sẽ phải đá phòng ngự. Đấy là sự lựa chọn tất yếu khi đối đầu đội đương kim vô địch ĐNA trên sân khách”.
Thế nên, lực lượng bổ sung cho đội tuyển Việt Nam từ đội tuyển U23 hầu hết là những gương mặt chơi ở tuyến phòng thủ hoặc mạnh về khả năng tranh chấp như Ngọc Hải, Thanh Hiền, Minh Tùng, Tấn Tài, Hữu Dũng… Còn cái tên được kỳ vọng nhất là Công Phượng sẽ phải chờ đến dịp khác để có trận ra mắt trong màu áo ĐTQG.
Sự trở lại của Trọng Hoàng giúp HLV Miura có thêm giải pháp về nhân sự. Ảnh: Tùng Lê
Kịch bản của những lần đọ sức các đối thủ mạnh trước đây bước đầu được lặp lại, khi HLV Miura chủ động rút lui vào vỏ bọc của sự khiêm nhường và đẩy đối phương vào thế cửa trên bằng những lời “có cánh”. Điều này có thể được hiểu như hàm ý về chuyện ông cùng học trò tới Thái Lan không phải để chơi đôi công với đội chủ nhà nhưng sẽ giành tối đa lợi thế.
Đấy là sự khác biệt so với cách HLV Kiatisak đưa ra những phát biểu đầy tự tin về khả năng chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Ở cuộc chạm trán đầu tiên với HLV Miura khi chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á, “Zico Thái” từng vượt qua nhà cầm quân người Nhật bằng tỷ số 3-1 trong trận giao hữu U23 Thái Lan - U23 Việt Nam.
Đội tuyển Thái Lan, với sự tập hợp những gương mặt sáng giá nhất của bóng đá đất nước chùa vàng, đáng gờm hơn rất nhiều so với lứa đàn em của họ. Nhưng theo chiều ngược lại, HLV Miura cũng có trong tay hầu hết cầu thủ ưng ý nhất để thực hiện ý đồ chiến thuật của ông so với cảnh “chắp vá” ở Vòng loại U23 châu Á.
Ý nghĩa của một trận đấu chính thức cũng khác xa những trận giao hữu, thử nghiệm. Trước ngày lên đường, nhà cầm quân người Nhật không coi thất bại 1-3 trước Kiatisak là nỗi ám ảnh. Ông không ít lần chia sẻ, mọi thứ sẽ khác khi đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 đối đầu Thái Lan tại Vòng loại kép World Cup 2018 - Asian Cup 2019 cũng như SEA Games 28.
HLV Miura trên sân tập của đội tuyển Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: Tùng Lê
HLV Miura từng khiến “Mourinho châu Á” - HLV Shin Tae-yong của U23 Hàn Quốc “mất điện”. HLV Kim Chang-bok của CHDCND Triều Tiên cũng bất ngờ với những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia sinh năm 1963. Đó là cơ sở để tin tưởng thầy trò HLV Miura đã chuẩn bị những thứ vũ khí sắc bén để dụ “con mồi” Thái Lan sập bẫy.
Đội hình dự kiến: Văn Hưng - Minh Tùng, Tiến Thành, Huy Cường, Ngọc Hải - Minh Tuấn, Minh Châu, Khánh Lâm, Trọng Hoàng - Công Vinh, Hải Anh.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai