Nhận định hành vi lái xe trong tình trạng có say xỉn tông chết người của bị cáo là nguy hiểm, tòa cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, sửa án sơ thẩm.
|
Bị cáo Đinh Quang Duy |
Ngày 20/1, TAND TP HCM xử phúc thẩm vụ án vi phạm các vi định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND quận 1, sửa án sơ thẩm tăng án lên 3 năm tù đối với bị cáo Đinh Quang Duy (SN 1983, ngụ quận 7).
Trước đó, ngày 12/11, TAND quận 1 xử sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Hương Giang làm chủ tọa đã tuyên phạt bị cáo Duy 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Cũng tại phiên sơ thẩm, đại diện VKSND quận 1 đã công bố cáo trạng bị cáo Duy phạm tội ở khoản 1, điều 202 BLHS về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và đề nghị mức án từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Sau khi tòa xử, VKSND quận 1 lại ký quyết định tăng án đối với bị cáo Duy từ khoản 1 lên khoản 2, điều 202 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù.
Nhiều người cho rằng cáo trạng của VKSND quận 1 và nhận định của tòa án cùng cấp có vấn đề khi xét xử vụ án này.
Tại phiên phúc thẩm, tòa đã nhận định bị cáo lái xe trong tình trạng có rượu bia, tông chết người đã vi phạm những tình tiết ở khoản 2, điều 202 Bộ luật hình sự. Việc tòa án quận 1 xét xử và tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là sai, chưa nhận định đúng tính chất cũng như mức độ nguy hiểm của vụ án.
Theo án sơ thẩm, khuya ngày 8/5/2013, Đinh Quang Duy điều khiển ô tô trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ Nguyễn Khắc Nhu về Nguyễn Văn Cừ. Khi đến trước số 228, Trần Hưng Đạo, quận 1 đã để xe đụng vào anh Ngô Quang Thọ (là nhân viên vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1) đang mặc áo phản quang, quét rác tại dải phân cách ở giữa tim đường. Vụ tai nạn khiến anh Thọ tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM khai về việc nhận tiền
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
Điều chỉnh lương hưu và lương cơ sở trong tháng 3/2026
Lời khai nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ, hành hung người ở hầm Kim Liên
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày