Gã tài xế thừa nhận với cảnh sát rằng đã đưa nữ hành khách vào khách sạn để cưỡng hiếp trong lúc cô say xỉn.
|
|
|
Ngày 15.6, cảnh sát thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt giữ một tài xế của một dịch vụ taxi qua mạng với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ du khách say xỉn tại một khách sạn trong thành phố.
Cô gái 21 tuổi này khai với cảnh sát rằng cô đã đi chơi khuya và uống rượu với bạn bè vào ngày 29.5, sau đó gọi một chiếc taxi bằng ứng dụng đặt taxi qua mạng lúc 3 giờ sáng. Sau khi ngồi lên xe, cô cảm thấy mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cô gái trở thành nạn nhân của gã tài xế vì lên xe trong lúc say. Ảnh minh họa
Hai giờ sau, cô gái tỉnh lại trong một phòng khách sạn trong tình trạng không mảnh vải che thân, và gã tài xế vẫn còn đang ngủ bên cạnh. Sau đó, gã tài xế đưa cô về nhà trong tình trạng hoảng loạn rồi rồ ga chạy mất.
Cô gái đã hốt hoảng đến đồn công an trình báo, và cảnh sát thành phố Quảng Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra. Dù cô gái không nhớ được mình đã sử dụng ứng dụng đặt taxi nào, nhưng dựa vào những hình ảnh do camera giám sát của khách sạn ghi lại được, cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm.
Tài xế của chiếc taxi trên là một người đàn ông 29 tuổi họ Đặng sống ở trong thành phố. Khi bị cảnh sát bắt giữ, anh ta đã thừa nhận rằng mình đã cưỡng hiếp nữ hành khách trên trong khách sạn lúc cô đang say xỉn.
Đây là trường hợp đầu tiên một tài xế taxi qua mạng cưỡng hiếp nữ hành khách diễn ra ở Trung Quốc, và nó đã làm dấy lên làn sóng quan ngại trong dư luận về mức độ an toàn của những dịch vụ taxi kiểu này.
Hiện có 2 dịch vụ taxi qua mạng phổ biến nhất ở Trung Quốc là Didi Kuaidi do hai ông lớn Alibaba và Tencent hậu thuẫn, và Uber của một công ty có trụ sở tại Mỹ. Cả hai công ty taxi này hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến vụ việc trên.
Uber đang bị nhà chức trách Trung Quốc đưa vào tầm ngắm trong thời gian gần đây, khi hai văn phòng của họ ở Quảng Châu và Thành Đô đều bị cảnh sát đột kích.
Hồi tháng 12 năm ngoái, một cô gái 26 tuổi ở Ấn Độ đã đệ đơn kiện Uber sau khi bị một tài xế của hãng này cưỡng hiếp ngay trong xe. Vì vụ việc này, Uber đã bị cấm hoạt động ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.
Tại Mỹ, một tài xế Uber cũng đã bị truy tố với tội danh bắt cóc và cưỡng hiếp một nữ hành khách vào cuối năm 2014.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh