Cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vừa lên tiếng thừa nhận Nhật Bản đã sai lầm khi chọn địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, không cân nhắc đầy đủ đến nhân tố sóng thần, và gọi sự cố rò rỉ phóng xạ.
|
|
|
Trả lời phỏng vấn của phóng viên AP, cựu Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết: "Trước khi xảy ra trận động đất và sóng thần vào ngày 11/3/2011, chúng tôi hoàn toàn không có chuẩn bị, từ phần cứng đến hệ thống và tổ chức của chúng tôi đều không có chuẩn bị. Đây là vấn đề lớn nhất".

"Sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I là nhân họa"
Trong trận động đất và sóng thần vào ngày 11/3/2011, tất cả hệ thống cung cấp điện bên ngoài và máy phát điện dự phòng bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đều tê liệt, khiến hệ thống làm mát 3 lò phản ứng hạt nhân không hoạt động, lõi lò phản ứng hạt nhân tan chảy và cuối cùng dẫn đến nổ và rò rỉ phóng xạ hạt nhân.
Tháng 8/2011, ông Naoto Kan đã phải từ chức do bị chỉ trích không thể ứng phó với thảm họa.
Theo ông Naoto Kan, thảm họa này cho thấy, từ quy tắc an ninh nhà máy điện hạt nhân đến quản lý tai nạn đòi hỏi một cuộc cách mạng triệt để.
Việc lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến rò rỉ phóng xạ. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I được xây dựng gần biển và chỉ cao hơn mặt nước biển 10 m. Mặc dù tại đây từng xảy ra 3 trận sóng thần trong 120 năm nhưng công ty Điện lực Tokyo vẫn nhận định là địa điểm an toàn.
Trong khi đó, trận sóng thần vào tháng 3/2011 cao ít nhất 14m, thừa sức phá hủy hệ thống cung cấp điện chủ yếu và hệ thống cung cấp điện dự phòng cho nhà máy.
Ông nhận định: “Nếu Nhật Bản tính đến những yếu tố này thì sẽ không xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở một nơi thấp như vậy. Khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhà thi công cho rằng, không phải lo lắng nhân tố sóng thần. Đây là nguyên nhân của vấn đề.
Nếu Nhật Bản áp dụng các biện pháp an toàn đầy đủ hơn thì sẽ không làm như thế. Nhật Bản phải thừa nhận, thảm họa lần đó là nhân họa”.
Ông Naoto Kan cũng đồng thời phủ nhận chuyện chính phủ cố ý bưng bít thông tin và khẳng định sau khi thảm họa mới xảy ra được vài ngày, do còn thiếu dữ liệu chính xác nên chính phủ đã đưa ra thông tin chậm và có lúc đưa thông tin không chính xác.
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách