Sòng bạc đặc biệt chỉ có phụ nữ nghèo sát phạt mong 'gầy vốn' buôn thúng bán mẹt
Thứ bảy, 19/04/2014 11:15

Khi ập vào bắt quả tang các con bạc đang đánh bài ăn tiền, các trinh sát hết sức ngỡ ngàng bởi trong 27 đối tượng tham gia sòng bài, đa phần là phụ nữ nghèo.

Các con bạc đa phần là phụ nữ nghèo tại cơ quan công an

Các con bạc đa phần là phụ nữ nghèo tại cơ quan công an

Khi ập vào bắt quả tang các con bạc đang đánh bài ăn tiền tại căn phòng kín mít ở tầng hai căn nhà nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM), các trinh sát hết sức ngỡ ngàng bởi trong 27 đối tượng tham gia sòng bài, đa phần là phụ nữ nghèo. Ngoài tên Huỳnh Văn Thanh Tây (44 tuổi, chủ sòng bài), các con bạc đều là lao động phổ thông. Nhiều con bạc chỉ có vài trăm ngàn đến cá cược theo kiểu nhiều người hùn vốn thành một cửa đặt.

Tụ điểm cờ bạc chuyên “nhảy cóc"

Từ dịp Tết Nguyên Đán đến nay, các trinh sát thuộc lực lượng PC45 Công an TP.HCM nắm được tin báo đang tồn tại ổ cờ bạc hoạt động khá rầm rộ nhưng cực kì ranh ma, chủ yếu trên địa bàn quận Bình Thạnh. Nguồn tin cơ sở cho biết, ổ cờ bạc này do một đối tượng trong giới giang hồ có biệt hiệu “Tây Thánh Tướng” cầm đầu tổ chức.

Qua thời gian dài theo dõi, trinh sát nhận thấy tụ điểm cờ bạc do “Tây Thánh Tướng” tổ chức hoạt động khá rầm rộ. Mỗi ngày có hàng chục con bạc tham gia, số tiền cá cược mỗi ván bài chỉ vài triệu đồng nhưng diễn ra khá thường xuyên. Tuy nhiên tụ điểm cờ bạc này hoạt động theo kiểu “nhảy cóc”. Tức lúc diễn ra chỗ này, lúc diễn ra chỗ khác khiến công tác theo dõi gặp không ít khó khăn. Các đối tượng tổ chức sòng bài tỏ ra cực kì ma mãnh khi lựa chọn điểm đánh bài đều là vùng giáp ranh giữa các phường, chủ yếu ở khu vực hẻm sâu ở quận Bình Thạnh. “Tụ điểm bài bạc luôn diễn ra trong ngõ sâu, phải qua nhiều ngách nhỏ mới vào được. Hơn nữa, những tụ điểm luôn có người cảnh giác, nằm ở vị trí có nhiều lối đi, phương tiện gửi ở chỗ khác nên chỉ cần được báo động, các con bạc sẽ dễ dàng tẩu thoát”, một trinh sát tham gia chuyên án nói.

Dường như quá tự tin với “chiến thuật nhảy cóc” nên kẻ chủ mưu có biệt hiệu “Tây Thánh Tướng” ngày càng ngang nhiên mở rộng hoạt động phi pháp. Điều này khiến ban chuyên án càng quyết tâm “cất vó” ổ cờ bạc một cách “gọn sạch” nhất. Bởi vậy nhất cử nhất động của tụ điểm bài bạc luôn được trinh bám nắm rõ. Và thời điểm được cho chín muồi là tối ngày 14/4 vừa qua, lực lượng trinh sát chính thức “kéo vó” ổ cờ bạc này.

Khoảng 22h, trinh sát Đội 5 PC45 phối hợp cùng hàng chục chiến sĩ công an quận Bình Thạnh bí mật vây ráp căn nhà 2 tầng trong hẻm 348, đường Phan Văn Trị, đoạn giáp ranh giữa phường 11 và phường 13 cùng thuộc quận Bình Thạnh. Sau khi lập các chốt chặn ra vào, các mũi trinh sát bất ngờ “chui từ dưới đất lên, rơi từ trên trời xuống” ập vào tụ điểm bài bạc trên. Sự xuất hiện đồng loạt và bất ngờ của lực lượng trinh sát khiến đối tượng nam đứng cảnh giới không kịp trở tay, nhanh chân tẩu thoát. Các trinh sát ập vào căn phòng ở lầu 2 và bắt quả tang tổng cộng 27 đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền.

Chân dung đối tượng “Tây Thánh Tướng”

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn số tang vật gồm: 6,4 triệu đồng trên chiếu bạc, 20 bộ bài tây, 10 viên đá dùng để dằn tiền khi đặt cược, 1 rổ nhựa dùng đựng tiền xâu, 1 thùng inox đựng tiền xâu. Tiến hành khám xét khẩn cấp các đối tượng có mặt ở hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ thêm 54,6 triệu đồng, 1000 USD, 400 đô la Canada, 100 đô la Úc và 22 điện thoại di động các loại. “Điều khó khăn nhất trong quá trình bắt giữ ổ cờ bạc này đó là địa điểm tổ chức chiếu bạc thay đổi liên tục. Các đối tượng chọn địa điểm rất kín đáo, đường sá ngoằn ngoèo. Bên ngoài lại được canh chừng cẩn thận, chỉ có những đối tượng quen đánh bài tại sòng bạc mới thông thạo đường ra vào”, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng đội CSĐT-TTXH quận Bình Thạnh cho biết.

con-bac-la-phu-nu-ngheo1

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn số tang vật gồm: 6,4 triệu đồng trên chiếu bạc, 20 bộ bài tây, 10 viên đá dùng để dằn tiền khi đặt cược, 1 rổ nhựa dùng đựng tiền xâu, 1 thùng inox đựng tiền xâu. (Ảnh minh họa)

Thiếu tá Dũng cho biết thêm, để “cất vó” tụ điểm bài bạc trên, lực lượng trinh sát thuộc PC45 CA TP.HCM cùng công an quận Bình Thạnh đã phối hợp cực kì nhịp nhàng. Mọi hành động phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ và đồng bộ. Nếu không sẽ gây “động”, tạo cơ hội cho các con bạc bỏ trốn. Hàng chục trinh sát đã được huy động vào chuyên án.

Thông tin trinh sát thu thập cũng như lời khai của các đối tượng bị bắt quả tang tại sòng bạc cho thấy kẻ chủ mưu đứng ra tổ chức tên Huỳnh Văn Thanh Tây (44 tuổi, HKTT tại phường 11, quận Bình Thạnh). Tây có biệt danh là “Tây Thánh Tướng”.

Đây là đối tượng thuộc giới giang hồ từng vào tù ra tù như cơm bữa. Xin được trích ngang lai lịch của “Tây Thánh Tướng” như sau: Sở dĩ có biệt hiệu “Thánh Tướng” bởi từ hồi thanh niên, đối tượng đã nổi tiếng gây lộn, đánh đập người khác. Trong giới “xã hội đen” với nhau, Tây luôn tỏ thái độ cầm đầu người khác, thích làm “chỉ huy” nên được đồng bọn “phong” cho biệt hiệu “Tây Thánh Tướng”. Đối tượng này đã có vợ con. Trước đây, tên Tây lợi dụng số má của mình để hành nghề cho vay nặng lãi nhưng sau đó “bể hụi” phải bỏ nghề.

Hồ sơ lý lịch thể hiện Huỳnh Văn Thanh Tây là kẻ “có duyên” với nhà tù. Tổng cộng đối tượng đã mang trên người 4 tiền án. Cụ thể, năm 1989, Tây bị TAND quận Bình Thạnh xử phạt 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ra tù chưa kịp ngắm mặt trời, đến năm 1992, đối tượng này tiếp tục nhập trại sau bản án 3 năm tù do TAND TP.HCM tuyên phạt về tội trộm cắp tài sản. Đúng 1 năm mãn hạn tù, “Tây Thánh Tướng” lại trở vào nhà đá thụ án 10 năm về tội danh cưỡng đoạt tài sản. Mới đây nhất, năm 2008, Tây lại bị TAND quận 1 xử phạt 2 năm tù cũng với tội danh cưỡng đoạt tài sản, vừa ra tù không lâu.

Trở lại sòng bài do “Tây Thánh Tướng” tổ chức, đối tượng khai nhận tụ điểm này hoạt động từ tháng 1/2014 đến nay. Sòng bài vừa chuyển về căn nhà 2 lầu trong hẻm 348, đường Phan Văn Trị đúng 3 ngày thì bị bắt giữ. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sòng bài do Tây tổ chức diễn ra 3 địa điểm chính đều là những căn nhà không số thuộc phường 11, quận Bình Thạnh.

Bi hài chuyện con bạc nghèo chung tiền đánh bài

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, “Tây Thánh Tướng” tổ chức sòng bài nhưng không thường xuyên có mặt tại sòng bài. Tây thuê Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Văn Vinh (tức Đen) và Phạm Ngọc Châu làm nhiệm vụ chia tài (phát hoả) và thu tiền xâu. Tây lấy tiền xâu thu được trả công cho các đối tượng hằng ngày với mức tiền công 300-400 ngàn đồng/người. Hằng ngày, sòng bài hoạt động từ 14h đến rạng sáng hôm sau. Thậm chi khi con bạc “hăng tiết” sẽ chơi đến khi nào hết sạch tiền mới nghỉ. Mọi ngày, luôn có 20 - 30 con bạc tham gia, trong đó đa số là nữ trong độ tuổi trung niên. Mỗi ván bài có từ 300 đến 2 triệu đồng mỗi tụ (điểm đặt cược), một ván có khoảng 8-15 tụ bài. Các đối tượng thay phiên nhau làm cái, ai muốn làm cái phải thông báo trước 3 ván bài. Sau mỗi ván, nhà cái và con bạc thắng bài phải phải nộp tiền xâu cho đối tượng Hoàng.

Cách thức thu tiền xâu như sau: Nhà cái hoặc con bạc đặt 300 ngàn đồng thì nộp xâu 10 ngàn đồng, đặt từ 400 ngàn đồng trở lên thì nộp xâu 20 ngàn đồng. Trung bình 1 ngày, đối tượng Hoàng thu được 4 - 6 triệu đồng tiền xâu và bỏ vào rổ để kế bên. Khi tiền nhiều, Hoàng vơ từng nắm tiền cho vào chiếc thùng inox cạnh đó. Chỉ có Tây mới giữ chìa khoá thùng inox này. Nếu sòng bài đông khách, Tây sẽ lui tới thường xuyên để thu tiền xâu trong thùng inox, trung bình cứ 1h - 2h đồng hồ, Tây “viếng thăm” sòng bài 1 lần rồi đút tiền vào túi bỏ đi. Được biết, các đối tượng quản lí sòng bài đều ít nhiều “gánh” các tiền án hoặc bị xử phạt về hành vi đánh bài.

Trong chuyên án trên, điều khiến các trinh sát bất ngờ là ngoài đối tượng Huỳnh Văn Thanh Tây giữ trên người nhiều tiền. Tất cả đối tượng còn lại đều là những con bạc “nghèo nàn”. Thậm chí có con bạc khi bị khám xét chỉ có vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng. Qua lời khai, các con bạc phần lớn là lao động phổ thông. Phần lớn các “quý bà” làm nghề quét rác thuê, buôn bán nhỏ ngoài vỉa hè: “Các đối tượng khai nhận vào tham gia sòng bạc với hy vọng “gầy vốn” một cách mau lẹ. Nếu gặp may, kiếm lãi vài trăm ngàn sẽ nghỉ chơi”, một điều tra viên cho biết. Khá ly kì nữa, có tới 27 đối tượng tham gia đánh bài nhưng chỉ có 1 sòng bài duy nhất. Lí giải điều này, thiếu tá Nguyễn Tuấn Dũng cho hay, do đa phần con bạc đều là lao động nghèo nên họ góp tiền thành 1 tụ (1 cửa đặt cược). Hiện tại, công an đang tạm giữ 4 đối tượng, trong đó có đối tượng Huỳnh Văn Thanh Tây. CQĐT đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, khởi tố vụ án và mở rộng điều tra.

Mai Long (Xa lộ pháp luật) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: con bac , con bac la phu nu ngheo , phu nu danh bac , TP Ho Chi Minh , tin , bao