Gần 3 tháng nghiên cứu, Nguyễn Việt Cường chế tạo thành công bộ giải nhiệt dầu sử dụng hệ thống nước làm mát gián tiếp, giúp công ty tiết kiệm gần 1 tỉ đồng đầu tư mua thiết bị mới.
|
|
|
Thành công này đưa Cường (29 tuổi) lên vị trí trưởng phòng cơ điện trẻ nhất tại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên.
Cường bắt tay chế tạo bộ giải nhiệt từ tháng 7/2010 trong thời điểm dây chuyền cán thép liên tục xảy ra sự cố quá nhiệt ở máy nén khí. Máy làm mát dầu nhập ngoại có cấu tạo từ hợp kim nhôm, khe tản nhiệt chỉ rộng chừng 1 mm.
Trong quá trình vận hành, cặn dầu bẩn cộng thêm bụi bám trên các khe tản nhiệt khiến dầu máy nén khí khó lưu thông qua khe tản nhiệt của máy làm mát. Dầu không được làm mát khiến máy nén khí còn phát sinh thêm nhiệt là nguyên nhân chính dẫn đến các sự cố dây chuyền.

Bộ giải nhiệt do Cường chế tạo tiết kiệm tiền tỉ mỗi năm
Mỗi lần máy gặp sự cố, thời gian khắc phục, sửa chữa mất đứt gần 2 ngày, đến khi đưa vào hoạt động trở lại, máy chạy phập phù, không ổn định. Giải pháp thuê đơn vị chuyên môn có kinh nghiệm sục rửa, vệ sinh cũng đã sử dụng nhưng không thành công, bởi máy làm mát nhập ngoại chế tạo từ hợp kim nhôm cũng không thể dùng chất tẩy rửa cực mạnh. Cường nhẩm tính: sau 16 lần máy làm mát “dở chứng”, sản lượng thép sụt giảm hơn 5.061 tấn.
Qua nghiên cứu, khảo sát, Cường mạnh dạn đề xuất giải pháp thiết kế và chế tạo bộ giải nhiệt dầu máy nén khí sử dụng hệ thống nước làm mát gián tiếp. Rút kinh nghiệm từ điểm yếu của các loại máy nhập ngoại, Cường tập trung nghiên cứu, tìm cách cải tiến bộ phận giải nhiệt.
Theo đó, bộ giải nhiệt do Cường thiết kế sẽ tách làm 2 phần lõi và vỏ. Ống chứa nước làm mát hàn bằng ống thép không gỉ chia làm nhiều tầng, với độ lớn tiết diện khác nhau. Ống chứa nước làm mát sẽ chạy vòng quanh bên ngoài ống chứa dầu khiến nhiệt độ dầu giảm xuống đáng kế.
Sau nhiều lần chạy cải tiến, bộ thiết bị của Cường đã giữ nhiệt độ dầu máy nén khí dao động từ 80-85 độ, giúp dây chuyện vận hành ổn định.
“Bộ thiết bị này sử dụng nguyên liệu sẵn có, dễ tìm tại Việt Nam. Tiết diện của ống tản nhiệt lớn, làm từ thép không gỉ nên dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng hay thay thế. Cộng cả thiết kế và thi công, mỗi bộ tản nhiệt này chỉ tốn 12 triệu đồng, trong khi máy làm mát nhập từ Đức, Ý thường không dưới 36.000 euro”, Cường tự hào cho biết.
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách