Cần tiền tiêu xài, Khánh cấu kết cùng đồng bọn mua nguyên liệu về nhà tự sản xuất ma túy đá đem bán.
|
|
|
Ngày 1/3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án Sản xuất trái phép chất ma túy xảy ra tại quận 11, TP HCM. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lục Gia Khánh (29 tuổi, ngụ TP HCM) 15 năm tù về tội Sản xuất trái phép chất ma túy.
Tổng hợp hình phạt với bản án của TAND tỉnh Long An tuyên trước đó, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Khánh.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: K.T
Các bị cáo Phạm Đức Lộc (58 tuổi, ngụ Hà Nội) bị tuyên phạt 22 năm tù giam về các tội Sản xuất, tàng trữ trái phép chất ma túy; Đào Kim Ngọc (53 tuổi) 30 năm tù về các tội Sản xuất, Tàng trữ và Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đối với các bị cáo còn lại phạm tội Sản xuất trái phép chất ma túy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Dương (42 tugổi, ngụ Tiền Giang) 20 năm tù; Khuất Thị Hương (39 tuổi, ngụ Hà Nội) 8 năm tù và Trần Văn Tràng (26 tuổi) 7 năm tù.
Theo cáo trạng, ngày 5/4/2013, Khánh bị Công an tỉnh Long An bắt về 2 tội Sản xuất và Mua bán trái phép chất ma túy, sau đó bị TAND tỉnh này tuyên án tử hình.
Trong thời gian chờ thi hành án, Khánh khai thêm vụ án ma túy khác cùng với các bị cáo đã kể trên. Theo đó, tháng 1/2011, Khánh, Dương và Lộc tìm mua nguyên liệu và tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp dạng đá tại sân thượng nhà Khánh trên đường Bình Thới, quận 11 (TP HCM).
Cơ quan chức năng xác định, các bị cáo đã sản xuất 320 gram ma túy tổng hợp dạng đá, đem bán được hơn 260 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, Khánh còn đưa 400 gram để Ngọc giao cho khách.
Đến tháng 2/2011, nhóm này tách ra "làm ăn riêng", Lộc và Ngọc đến khách sạn do Hương làm chủ trên đường Hiệp Tân (quận Tân Phú) tiếp tục sản xuất 115 gam ma túy.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em