Do nhu cầu chống nắng nên nhiều chị em thủ sẵn vài lọ kem chống nắng cả hàng xách tay (ngoại nhập) lẫn hàng nội địa nhưng lại không biết cách sử dụng dẫn đến dị ứng da.
|
|
|

Hình ảnh mụn chi chít vì lạm dụng mỹ phẩm
Hỏng da vì tham dưỡng da
Chị Nguyễn Thị Thu Lan trú tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám bệnh nhưng mặt chị không giấu được nỗi buồn. Làn da trắng hồng nhẵn nhụi của chị ngày nào giờ đỏ rát và mọc đầy mụn nước phồng. Chị Lan lấy tay xoa nhẹ lên làn da để đỡ ngứa và rấm rứt khó chịu.
Sau khi lấy số khám và ngồi chờ bác sĩ, chị Lan tâm sự bị dị ứng kem chống nắng. Chị Lan vốn có làn da trắng và cũng không sử dụng kem chống nắng nhiều, chỉ khi nào đi biển mới dùng. Gần đây, cháu gái du học ở Mỹ về tư vấn cho chị sử dụng kem chống nắng hàng ngày để chống lão hóa da. Nghe cháu nói về công dụng của kem chống nắng chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư da vì những người có nền da trắng thường dễ bắt tia UV. Chị Lan thấy thích thú nhờ cháu mua hộ lọ kem chống nắng hàng xách tay từ Mỹ có chỉ số SPF lên đến 100 để chống lại cái nắng gay gắt của Hà Nội.
Những ngày đầu bôi chị Lan thấy khó chịu ở mặt nhưng nghĩ do cơ địa nóng ăn nhiều thực phẩm có tính nhiệt nên gây mẩn ngứa. Chị vẫn dùng kem chống nắng mỗi khi đi ra đường. Tuy nhiên, sau 1 tuần sử dụng chị đành chào thua vì da bí bích và mẩn ngứa. Khi bị ngứa chị gãi nhiều gây nên viêm da ở những mụn xung quanh. Sau đó, chị Lan lại ra hiệu thuốc mua thuốc chống dị ứng về uống. Càng uống da mặt các dày bì lên và mụn phỏng càng nhiều. Lúc này, chị Lan mới đến bệnh viện khám.
Trường hợp của chị Hà trú tại Cổ Nhuế, Hà Nội cũng tương tự. Làn da vốn không được sáng bóng, chị Hà luôn tự tin vì da lão hóa nhanh. Chị đi mua mỹ phẩm được người bán hàng tư vấn có chăm sóc da kiểu gì vẫn phải có kem chống nắng. Chị Hà cẩn thận mua một lọ kem chống nắng hàng xách tay của Hàn Quốc về dùng thử. Bôi ngày đầu tiên chị thấy da dẻ sáng hơn, tự tin ra ngoài trời nắng nhưng đến cơ quan thì da mẩn ngứa, đỏ rát nhất là khu vực cằm và gần mắt. Được vài hôm, các vùng da nhạy cảm ở quanh môi và mắt bắt đầu phổng và tạo vảy. Lúc này chị Hà đến bệnh viện khám bác sĩ cho biết chị bị dị ứng kem chống nắng.
Nên dùng thử trước
Tại phòng khám của Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bác sĩ Nguyễn Thành cho biết, mùa hè nào ông cũng tiếp nhận các ca bệnh đến khám do dị ứng kem chống nắng. Có trường hợp sau khi sử dụng lần đầu tiên, bị dị ứng, nổi mẩn hoặc ngứa vùng bôi kem, đã đến ngay bệnh viện để khám nhưng lại có những trường hợp như của chị Lan khi bị dị ứng tự mua thuốc về uống khiến da bị tổn thương nặng nề mới đến bệnh viện khám.
Việc sử dụng kem chống nắng cũng giống như các loại mỹ phẩm khác, bác sĩ Thành cho biết ngoài mua sản phẩm nguồn gốc rõ ràng thì cần phải dùng thử. Có thể dùng thử trên vùng da nhỏ từ 3 - 5 ngày nếu không có dị ứng, không ngứa thì dùng tiếp còn có triệu chứng ngứa thì dừng lại ngay.
Việc chọn kem chống nắng có chỉ số SPF bao nhiêu cũng là điều cần phải được tư vấn của bác sĩ chuyên khoa da liễu. Nếu sử dụng kem chống nắng hàng ngày, nên chọn sản phẩm có độ SPF 15-20 là phù hợp nhất, trường hợp khi đi tắm biển nên chọn loại có chỉ số chống nắng từ 30 trở lên. Chỉ số SPF cao không phải là bảo vệ da tốt mà chỉ số này dành cho thời gian sử dụng kem. Nếu dùng ít thì nên sử dụng kem có chỉ số thấp vì các màng chống nắng làm cho mồ hôi không thoát ra được, gây bít lỗ chân lông tạo ra mụn.
Sử dụng cho da mặt, da tay và cổ cần chọn các loại kem dành riêng cho vùng da này vì đây là các vùng da dễ bị tổn thương. Khi sử dụng kem cần cần vệ sinh da sạch sẽ và lau khô trước khi thoa kem chống nắng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh