Hiện ở châu Âu, những rau củ quả có vẻ ngoài bị lỗi, trông xấu xí đang rất được ưa chuộng bởi chúng mang hơi hướng tự nhiên.
|
Củ, quả xấu xí được bày bán tại một siêu thị ở Áo. |
Trước giờ các loại rau củ quả không có vẻ ngoài, bị lỗi, xấu xí thường bị loại làm thức ăn cho gia súc vì người ta chỉ thích mua những loại có hình dáng, màu sắc vừa mắt, theo người phát ngôn siêu thị hàng đầu của Đức Edeka.
Giờ thì cùng với khẩu hiệu “Không ai là hoàn hảo”, những quả táo, cà chua, những củ cà rốt bị eo đèo cũng được bày bán bên cạnh những rau củ quả đúng chuẩn nhưng với giá thấp hơn, theo hãng tin AFP.
Từ tháng 8, siêu thị Coop của Thụy Sĩ đã mở một gian hàng riêng có biển “Độc đáo” để bày bán những sản phẩm dạng này với giá rẻ hơn giá rau củ quả loại một đến 60%.
Tuần trước các cửa hàng của tập đoàn bán lẻ Đức Rewe ở Áo cũng đồng loạt mở gian hàng “Lạ thường” bày bán rau củ quả bị lỗi với lời giới thiệu: khác với vẻ ngoài xấu xí, chúng lại rất tuyệt về chất lượng và hương vị.
Người phát ngôn Coop cho biết sức mua tăng quá mức hy vọng ban đầu và siêu thị không có đủ hàng bán vì sản phẩm “mang hơi hướng tự nhiên” này không nhiều.
Về phía nông dân, việc rau củ quả không đẹp mắt được các siêu thị thu mua dĩ nhiên là niềm vui nhưng quan trọng hơn, họ cảm thấy phấn khởi khi thị trường chịu chấp nhận những sản phẩm có vẻ ngoài không đúng chuẩn, chứng tỏ người tiêu dùng đã quan tâm đến chất lượng hơn vẻ ngoài.
Động thái này bắt nguồn từ việc năm 2012, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng mạnh đến sản xuất nông sản ở Anh dẫn đến số rau củ quả bị lỗi quá nhiều. Đã có hợp đồng với nông dân từ trước, tập đoàn bán lẻ Sainbury của Anh chấp nhận thu mua cả đúng chuẩn lẫn bị lỗi rồi tìm cách bán ra.
Theo Tổ chức Lương nông LHQ (FAO), hằng năm có đến 1 tỉ tấn thực phẩm bị bỏ phí trên thế giới, lãng phí khoảng 750 tỉ USD. Năm 2014 được Liên minh châu Âu xem là “Năm châu Âu chống lãng phí thực phẩm”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to