Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người dân mới chỉ cập nhật định danh cấp độ 1 mà chưa cập nhật cấp độ 2 trên VNeID. Tuy nhiên, việc cập nhật cấp độ 2 là yêu cầu bắt buộc.
|
|
|
Khi đi cấp đổi Căn cước công dân hết hạn, người dân cần đảm bảo đã hoàn tất định danh mức độ 2 trên VNeID thì mới được tiến hành làm thủ tục.
Việc cập nhật định danh mức độ 2 bắt buộc phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú, tạm trú bởi tài khoản mức độ 2 được tích hợp các thông tin sinh trắc học như ảnh chân dung, vân tay và các giấy tờ quan trọng như: Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, Hộ chiếu…
Lưu ý: Nếu chưa cập nhật định danh cấp độ 2, sau khi hoàn tất cập nhật, người dân sẽ phải chờ vài ngày mới có thể làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước. Do vậy, người dân nên chủ động trong việc cập nhật định danh mức độ 2 để tránh mất nhiều thời gian, công sức.

Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2. Ảnh minh họa
Hiện nay, tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam được chia thành 2 mức độ: Tài khoản định danh điện tử mức 1 và tài khoản định danh điện tử mức 2. Theo đó:
- Đối với mức 1: Người dân có thể tự đăng ký trên ứng dụng VNeID.
- Đối với mức 2: Người dân không thể tự đăng ký tại nhà mà phải đến Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú, tạm trú để làm thủ tục.
Đổi Căn cước hết hạn phải ra trực tiếp Công an xã, phường, thị trấn
Rất nhiều người thắc mắc có thể làm cấp đổi thẻ Căn cước hết hạn online được hay không. Câu trả lời là không được. Người dân vẫn bắt buộc phải ra Công an xã, phường, thị trấn hoặc Bộ phận một cửa cấp huyện để thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước.
Lý do bởi từ 01/7/2024, khi thực hiện cấp đổi Căn cước, bên cạnh việc buộc phải thu nhận thông tin khuôn mặt, vân tay, thì công dân còn bắt buộc phải thu thập thêm mống mắt nữa.
(Căn cứ pháp lý: Điều 5 Luật Căn cước 2023, khoản 1 Điều 23 Thông tư 73/2024/TT-BTC)
Vân tay, mống mắt là những đặc điểm riêng biệt để xác nhận các cá nhân với nhau. Việc thu thập thông tin mống mắt khi làm thẻ căn cước là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao an ninh và hiệu quả quản lý thông tin dân cư, giúp cho các cơ quan chức năng có thể dễ dàng đối soát, xác nhận thông tin cá nhân cũng như hỗ trợ công dân làm thẻ căn cước dễ hơn khi trong trường hợp không thu được dấu vân tay của người cần cấp thẻ căn cước.

Ảnh minh họa.
Lệ phí đổi thẻ Căn cước công dân hết hạn
Theo quy định tại Điều 4 , lệ phí cấp đổi thẻ Căn cước công dân hết hạn sang thẻ Căn cước là 50.000 đồng/thẻ.
Hiện nay, khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023 quy định, các trường hợp bắt buộc phải thực hiện đổi thẻ Căn cước công dân gồm:
- Công dân Việt Nam đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.
- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.
- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật.
- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước.
- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;
- Xác lập lại số định danh cá nhân;
- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Đột nhập nhà dân lấy trộm gần 1 tỷ đồng
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe