Phố nào tại Hà Nội từng có nghề đóng quan tài?
Thứ ba, 07/05/2024 09:11

Khu phố này trước đây thường được người dân gọi là phố quan tài, gọi vậy bởi nơi đây từng rất nổi tiếng với việc đóng và bán quan tài.

Hà Nội nổi tiếng với nhiều con phố độc đáo. Mỗi con phố đều có những đặc trưng riêng. Phố Lò Sũ dài 316m từ đường Trần Quang Khải đến phố Đinh Tiên Hoàng (chỗ đền Bà Kiệu), thuộc quận Hoàn Kiếm, xưa kia còn gọi là phố Hàng Sũ. Vậy phố Hàng Sũ sản xuất, buôn bán mặt hàng gì? Đó chính là con phố của những người thợ mộc chuyên đóng và bán áo quan. Chữ “Sũ” là từ Việt cổ có nghĩa là quan tài, áo quan.

lo-su-1-ngoisaovn-w1327-h989 0

Phố Lò Sũ

Phố Lò Sũ dài 316m, rộng 6m

Đây nguyên là đất 3 thôn cũ: đoạn phía đông (cho tới chỗ gặp phố Nguyễn Hữu Huân) là đất hai thôn Sơ Trang và Tả Lâu, tổng Tả Túc; phần còn lại là đất thôn Nhiễm Thượng, tổng Hữu Túc. Tới giữa thế kỷ XIX, Sơ Trang hợp với Tả Lâu đổi thành thôn Trang Lâu; hai tổng Tả, Hữu Túc đổi ra là tổng Phúc Lâm và Đông Thọ, tất cả đều thuộc huyện Thọ Xương.

Phố Lò Sũ, thời Pháp thuộc có tên là phố Pui-an (rue Pouyanne), có từ năm 1933. Năm 1945 đổi tên thành phố Nguyễn Trãi. Năm 1949 đổi tên phố thành phố Lò Sũ. Những lần đổi tên sau vẫn giữ nguyên tên này.

Nay thuộc phường Lý Thái Tổ và Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

Phố này thời trước nhiều cửa hàng đóng và bán áo quan (thường gọi là Hàng Sũ) kèm theo một số đồ gỗ khác.

Dân phường Hàng Sũ phần lớn là người các làng Liễu Viên, Phương Dực thuộc huyện Thường Tín (Hà Tây cũ), ra lập nghiệp ở đây có tới gần hai trăm năm. Họ ở phố Lò Sũ và lan cả sang ít nhà của phố Nguyễn Hữu Huân. Họ lập đền thờ ông tổ nghề mộc ở chỗ bây giờ là số nhà 22 phố Lò Sũ. Còn số nhà 30 phố này thì đình Trang Lâu. (Ở phố Nguyễn Hữu Huân cũng có đình và đền Trang Lâu, chỗ số nhà 77, đó là đình và đền của thôn Sơ Trang cũ. Còn đình ở phố Lò Sũ là của thôn Tả Lâu cũ).

Nhưng trước khi có nghề làm hàng sũ thì ở thôn Trang Lâu đã có nghề rèn. Và phường thợ rèn này không phải gốc ở làng Hòe Thị (huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội) như phường thợ rèn ở phố Lò Rèn ngày nay mà tương truyền là từ làng Đa Hội (Đông Anh, ngoại thành Hà Nội) tới đây sinh cơ lập nghiệp từ đời Lê. Họ có lập một ngôi đình thờ tổ nghề rèn. Đình ấy nay là số nhà 32 phố Lò Sũ vẫn gọi là đình Lò Rèn.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Phố quan tài , phố quan tài ở hà nội , phố lò sũ