Công an tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện và thu giữ trên 100kg chất tạo nạc tại 2 cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc trên địa bàn huyện Đắk R’lấp.
|
Ngày 31/5, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đắk Nông đã chuyển hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y trên địa bàn huyện Đắk R’lấp về “Hành vi kinh doanh thức ăn gia súc có chứa chất cấm và thuốc thú y không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam”.
Tang vật tạo nạc– Phòng CSĐT tội phạm về môi trường Công an Đắk Nông thu giữ hơn 100kg chất tạo nạc thức ăn gia súc
Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã phối hợp với Trạm thú y huyện Đắk R’lấp tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc và thuốc thú y trên địa bàn huyện Đắk R’lấp.
Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh của bà Vũ Thị Miên (ở thôn 3, xã Đắk Sil) và ông Đỗ Ngọc Anh Khoa (ở thị trấn Kiến Đức), có bày bán những loại thức ăn chăn nuôi có chứa các chất cấm và thuốc thú y không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.
Đoàn đã lập biên bản thu giữ tại 2 cơ sở trên tổng cộng 107,15 kg thức ăn chăn nuôi có chứa chất tạo nạc, siêu chống còi, bung mông, nở vai do Công ty TNHH ÔNI, phường Bình Hưng Hoà B - quận Tân Bình, TP. HCM sản xuất. Đồng thời thu giữ 786 gói thuốc thú y gồm: Ampicoli, Ery sunpha, Bro-crd, đây là các loại thuốc và thức ăn chăn nuôi có thể gây nguy hại cho người tiêu dùng đang bị Nhà nước cấm lưu hành trên thị trường Việt Nam.
- Di dời hàng ngàn hộ dân ven biển miền Trung tránh bão số 4
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày