Các nhà điều tra phát hiện một tiếp viên nam trên chuyến bay MH370 lắp đặt mô hình bay giả lập ở nhà riêng và họ sẽ phân tích mô hình để tìm kiếm manh mối.
|
Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia phát biểu trong cuộc họp báo hôm 17/3. |
Cảnh sát phát hiện một tiếp viên nam trên máy bay mất tích lắp mô hình bay giả lập ở nhà riêng sau khi họ tịch thu một hệ thống tương tự tại nhà của Zaharie Ahmad Shah, cơ trưởng trên chuyến bay MH370, Malay Mail đưa tin.
Nhóm điều tra sẽ phân tích những chuyến bay ảo trong mô hình bay giả lập của các thành viên phi hành đoàn để tìm kiếm manh mối về khả năng ai đó khống chế phi cơ.
Trước đó, Thủ tướng Malaysia nói rằng ai đó tắt các hệ thống liên lạc trên máy bay Boeing 777 trước khi phi cơ mất tích. Các nhà điều tra cũng kết luận người tắt các hệ thống liên lạc phải rất am hiểu về kỹ thuật hàng không và điều khiển máy bay.
Ông Hishammuddin Hussein, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia, nói trong một cuộc họp báo hôm qua rằng tìm tung tích máy bay vẫn là trọng tâm của chính phủ. Ông không loại trừ khả năng máy bay vẫn còn nguyên vẹn.
"Chúng tôi vẫn hy vọng máy bay nguyên vẹn vì nó không phát tín hiệu cấp cứu, không ai đứng ra nhận trách nhiệm về việc bắt cóc nó và cũng không ai đòi tiền chuộc", Hussein bình luận.
Các nhà điều tra Malaysia cũng đang hướng tới giả thuyết một trong hai phi công trên chuyến bay MH370 muốn tự kết liễu cuộc sống.
"Chúng tôi đang xem xét khả năng một trong hai phi công trên chuyến bay MH370 hôm 8/3 muốn tự sát", ông Hishammuddin Hussein, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia, xác nhận trong cuộc họp báo hôm 17/3, Malay Mail đưa tin.
Tuy nhiên, Hussein không nói rõ liệu cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah hay phi công Fariq Abdul Hamid có vấn đề cá nhân tiêu cực hay không. Theo ông, hai phi công không đề nghị hãng cho họ lên cùng chuyến bay và cũng không yêu cầu bộ phận hậu cần đổ thêm nhiên liệu cho phi cơ.
Hãng thông tấn AP nhận định giả thuyết phi công tự sát dường như là điều cấm kỵ đối với giới chức và các nhà điều tra ở mọi nước mỗi khi tai nạn máy bay xảy ra. Các nhà điều tra luôn tỏ ra lưỡng lự khi nhắc tới khả năng phi công cố tình điều khiển phi cơ lao xuống.
Vào năm 1999, các nhà điều tra Mỹ kết luận Gameel El-Batouty, một phi công trên chuyến bay EgyptAir Flight 990, đã tắt hệ thống lái tự động sau khi phi công kia ra khỏi buồng lái. Hành động của Gameel khiến máy bay lao xuống Đại Tây Dương. Toàn bộ 217 người trên máy bay thiệt mạng. Dữ liệu trong hộp đen cho thấy, trong lúc phi cơ lao xuống, Gameel đã đọc câu "Tôi trông cậy vào Thượng đế" tới 11 lần với giọng rất bình thản.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Tổng thống Iran: Không đầu hàng bằng bất cứ giá nào
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách