Nhà làm phim người Áo Andreas Sulzer đã dẫn đầu một nhóm khai quật để tìm kiếm cơ sở hạt nhân bị nghi ngờ của Đức Quốc xã ở thị trấn St. Georgen an der Gusen tại nước Áo.
|
Phát hiện đường hầm bí mật nghi là nơi Hitler phát triển bom nguyên tử |
Khai quật được tiến hành sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện thấy hàm lượng phóng xạ rất cao trong khu vực này. Một loạt hầm ngầm bí mật đã bị phát hiện ở Áo vào tuần trước và theo quan sát, các đường hầm tạo nên một phức hợp dưới lòng đất để Đức Quốc xã phát triển một quả bom nguyên tử.
Toàn bộ khu phức hợp nằm trên diện tích 75 mẫu Anh, đã được phát hiện tại thị trấn nói trên gần 70 năm sau khi kết thúc Thế chiến II. Nhà làm phim người Áo, Andreas Sulzer, người đứng đầu nhóm khai quật nói với tờ The Sunday Times rằng khu vực tìm kiếm “có khả năng là cơ sở sản xuất vũ khí bí mật lớn nhất của Đức Quốc xã”. Nó có rất nhiều khả năng được xây dựng dựa trên lao động cưỡng bức từ trại tập trung Mauthausen-Gusen gần đó và có thể là một địa điểm thử nghiệm một quả bom hạt nhân.
Trại tập trung Mauthausen-Gusen đã buộc hàng ngàn tù nhân làm việc để xây dựng hai khu phức hợp và người ta tin rằng 320.000 người đã chết vì những điều kiện làm việc khắc nghiệt, trong đó có 38.000 người là người Do Thái.

Đường hầm bí mật phát hiện ở St.Georgen
Cơ sở này được cho là nằm dưới sự quản lý của viên tướng SS, Hans Kammler và cũng nằm gần nhà máy B8 Bergkristall – nơi sản xuất chiếc máy bay phản lực đầu tiên.
Nhà máy Bergkristall đã bị quân Đồng Minh phát hiện sau chiến tranh. Tuy nhiên Đức Quốc xã có thể đã giữ các cơ sở của chúng trong bí mật bằng các đường hầm dưới lòng đất.
Lối vào cơ sở này chỉ được phát hiện khi các nhóm khai quật, trong đó gồm các nhà sử học, khoa học, tìm được các thông tin qua tình báo và các nhân chứng.
Họ đã tìm thấy mũ bảo hiểm của SS và các thiết bị Quốc xã.
Theo Daily Mail, nhóm khai quật sẽ cố gắng để bóc các lớp đất và bê tông cốt thép cùng với tấm đá được sử đụng dể che giấu cửa ra vào.
Cuộc điều tra về cơ sở hạt nhân bắt đầu sau khi nhà làm phim Sulzer thực hiện một tài liệu khảo cứu về ý định phát triển một quả bom nguyên tử của Hitler.
Trong cuộc điều tra, Sulzer đã phát hiện ra một cuốn nhật ký của một nhà vật lý bị ép làm việc cho Đức Quốc xã. Một nguồn tin khác giúp cho việc phát hiện ra cơ sở bí mật này là các bằng chứng của những nhà khoa học làm việc trong các dự án bí mật do Hans Kammler điều khiển.
Kammler, người phê duyệt các kế hoạch phòng hơi ngạt và lò thiêu ở Auschwitz cũng như chịu trách nhiệm về dự án tên lửa của Hitler, đã sống ở St.Georgen vào cuối chiến tranh.
Sulzer cũng tìm kiếm tài liệu lưu trữ trên toàn thế giới để tìm bằng chứng của các dự án vũ khí hạt nhân SS. Ông đã đọc được rằng vào ngày 2/1/1944, 272 tù nhân đã được lấy từ Mauthausen đến St. Georgen để bắt đầu xây dựng các cơ sở bí mật.
Cho đến tháng 11/1944, 20.000 người lao động trong số 40.000 người đã thiệt mạng trong khi xây dựng các đường hầm. Sau chiến tranh nước Áo đã bỏ ra 20 triệu USD để đổ bê tông các đường hầm này. Tuy nhiên nhà làm phim Sulzer tin rằng người Áo bỏ qua cơ sở bí mật, nơi các dự án bom nguyên tử đã diễn ra. Mặc dù Mỹ nắm quyền kiểm soát các khu vực Đức Quốc xã nhưng Liên Xô chịu trách nhiệm cho khu vực St. Georgen cho đến năm 1955.
Các chuyên gia đang cố gắng để giải đáp việc có mối quan hệ nào giữa vị trí St.Georgen với các địa điểm ở Đức – nơi những nhà khoa học đã được tập trung trong Thế chiến II để thử và phát triển các loại vũ khí nguy hiểm nhất, loại vũ khí mà Mỹ đã sử dụng cho lần đầu tiên và cũng là cuối cùng vào năm 1945 chống lại Nhật Bản.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai