Ngày 27/1, năm người đàn ông đã bị bắt giữ ở miền nam nước Pháp vì bị tình nghi thuộc một tổ chức Jihad tuyển dụng các thanh niên Pháp.
|
Pháp bắt giữ 5 nghi can khủng bố |
Theo hãng tin CNN, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Paris, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, các nhà chức trách nước này đã giáng một đòn mạnh với các phần tử khủng bố bằng các vụ bắt giữ ở vùng Herault.
Lực lượng cảnh sát đã tiến hành một cuộc đột kích vào lúc sáng sớm vào thị trấn nhỏ Lunel.
5 người đàn ông trong độ tuổi từ 26 đến 44 đã bị bắt giữ và hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã tiến hành một số cuộc tìm kiếm.
Theo ông Cazeneuve, 5 người đàn ông trên "đang bị tình nghi tham gia tích cực vào một nhóm thánh chiến mà các thành viên được tuyển dụng và tuyên truyền, sau đó, các thành viên lại tự tuyển dụng và tuyên truyền cho một số thanh niên Pháp ở Lunel.
Agnes Thibault-Lecuivre, phát ngôn viên cho công tố viên Paris cho biết, "hai trong số năm người đàn ông bị bắt giữ bị tình nghi đã tới Syria, hai người khác bị cáo buộc đã lên kế hoạch tới đó". Tuy nhiên, bà cho biết, hiện còn quá sớm để công bố thêm bất kỳ thông tin nào khác.
Đã gần 3 tuần kể từ khi hai tay súng tấn công tờ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris làm 12 người chết và một tay súng khác bắn một nữ cảnh sát ở ngoại ô Paris, giết chết 4 con tin tại một siêu thị.
Kể từ đó, chính quyền Pháp và các nước khác đã mở đợt tấn công mạnh mẽ vào các nghi phạm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với những kẻ tấn công ở Paris hoặc mạng lưới khủng bố ở nước ngoài.
Hôm qua, ông Cazeneuve đã nhắc lại quyết tâm của chính phủ Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố ở "cả trong và ngoài nước".
Ông cho biết, trong những năm qua, hơn 10 thanh niên đã rời Lunel tới Syria để gia nhập hàng ngũ của IS. Một vài người trong số họ đã chết khi chiến đấu ở Syria và Iraq. Tổng cộng, 73 công dân Pháp đã chết trong tình huống tương tự.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Tổng thống Iran: Không đầu hàng bằng bất cứ giá nào
Hà Nội bỏ điều kiện thường trú và khu vực tuyển sinh vào lớp 10
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên cho thuê tài khoản ngân hàng
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách