Đây là tiết lộ của các nhân viên cứu trợ, khi chăm sóc cho 216 người Yazidi bị IS bắt cóc và giam giữ suốt một năm qua ở miền bắc Iraq.
|
|
|
Sau gần một năm bị IS giam giữ, vào hồi đầu tuần qua, hàng trăm người thuộc dân tộc thiểu số Yazidi gồm phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đã được phóng thích. Trong số đó, nhiều phụ nữ và trẻ em đã bị nhóm phiến quân đối xử như “nô lệ tình dục”.

Một bé gái Yazidi bị thương ở chân đang chờ được điều trị. (Ảnh: Reuters)
Mùa hè năm ngoái, khoảng 40.000 người đã bị bắt cóc trong các cuộc giao tranh khi phiến quân IS tấn công vào các ngôi làng của người Yazidi ở khu vực gần Sinjar, phía tây bắc Iraq. Chỉ có vài trăm người đã thoát khỏi bàn tay IS, có những người tìm cách chạy trốn hoặc có người may mắn được thả.
Cô bé 9 tuổi nằm trong số những người vừa được thả. Theo nhân viên cứu trợ, bé gái đã bị "lạm dụng tình dục bởi không dưới mười người, khi bị giam giữ ở khu vực chiếm đóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng”. Cô bé hiện đang mang thai, theo Daily Mail.
Tờ Toronto Star dẫn lời Yousif Daoud, một nhân viên cứu trợ từ trụ sở tại Canada: "Hầu hết những kẻ hãm hiếp cô bé là chiến binh tiền tuyến, hoặc kẻ đánh bom tự sát. Cô bé bị mang tặng cho những kẻ này như một phần thưởng”.
“Cô bé còn quá nhỏ, vì vậy có thể tử vong nếu như sinh một đứa trẻ. Ngay cả việc mổ lấy thai cũng vô cùng nguy hiểm. Sự lạm dụng mà cô bé phải chịu đựng khiến em tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần”, anh Daoud nói thêm.
Bé gái 9 tuổi đã được một tổ chức từ thiện của người Kurd đưa tới Đức trong tuần này để điều trị y tế.
Những người Yazidi mới thoát khỏi IS kể lại, sau một năm bị bắt cóc, họ tin rằng mình sắp bị hành quyết. Nhưng thay vào đó, họ bị nhồi nhét vào một chiếc xe buýt nhỏ và đưa đến căn cứ quân sự Peshmerga tại thành phố Kirkuk.
Khi được phát hiện, những người này đều có sức khỏe tồi tệ và có dấu hiệu bị lạm dụng, bỏ bê.
Chỉ huy Peshmergaông Hiwa Abdullah cho biết có khoảng 40 trẻ em trong số những người được phóng thích, một số đã quá mệt mỏi và mất phương hướng đến nỗi không thể nói chuyện. Tất cả đã được đưa đến điều trị và chăm sóc.
Một người phụ nữ lớn tuổi cho biết, bà đã bị bắt vào tháng 8/2014 khi IS áp đảo các chiến binh người Kurd ở vùng Sinjar, giết chết hàng trăm người và bắt cóc hàng nghìn người Yazidi.
Hiện chưa rõ lý do tại sao nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan quyết định trả tự do cho những con tin Yazidi. Trước đây nhóm này cũng từng thả hơn 200 tù nhân trong hoàn cảnh bí ẩn tương tự.
Các nhà hoạt động xã hội Yazidi cho biết, nhiều người Yazidi vẫn nằm trong tay IS, chủ yếu là những người phụ nữ đang bị IS hiếp dâm hoặc giữ làm nô lệ tình dục. Tháng trước, Liên Hợp Quốc lên ánIS có thể đã phạm tội diệt chủng với các dân tộc thiểu số.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV