Sau quyết định phân làn ngày 20/1, Sở Giao thông vận tải Hà Nội lại vừa ban hành quyết định phân làn phương tiện mới trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, có hiệu lực từ 1/3.
|
|
|
Theo phương án phân luồng mới, xe mô tô, xe gắn máy, các phương tiện xe thô sơ không được phép lưu thông trên đoạn tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ (QL 1B). Các loại phương tiện này được phép đi trên QL1A đoạn từ Giải Phóng (Quận Hoàng Mai) đến Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên).

Xe tải có tải trọng toàn bộ 3,5 tấn không được phép lưu thông trên đoạn tuyến QL1A đoạn từ Vĩnh Quỳnh (giao đường Vĩnh Quỳnh với QL1A - huyện Thanh Trì) đến Cầu Giẽ (Huyện Phú Xuyên) từ 6h-9h và từ 16h30-19h30 hàng ngày. Các loại phương tiện này được phép đi trên đoạn tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ (QL1B).
Xe tải có tải trọng toàn bộ từ 3,5 - 10 tấn có nhu cầu lưu thông qua đoạn tuyến QL 1A đoạn từ Vĩnh Quỳnh (giao đường Vĩnh Quỳnh với QL1A - huyện Thanh Trì) đến Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên) được cấp phép tại Phòng CSGT Hà Nội.
Xe tải có tải trọng toàn bộ trên 10 tấn có nhu cầu lưu thông qua đoạn tuyến QL 1A đoạn từ Vĩnh Quỳnh (giao đường Vĩnh Quỳnh với QL1A - huyện Thanh Trì) đến Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên) từ 6h-9h và từ 16h30 - 19h30 hàng ngày phải xin cấp phép tại Sở GTVT Hà Nội.
Về quy định tốc độ chạy xe trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ: Các phương tiện xe ô tô lưu thông trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (QL 1B) phải tuân thủ tốc độ chạy xe theo quy định của hệ thống biển báo hiệu đường bộ: Làn 1 (gần dải phân cách): tốc độ xe là 80km/h - 100km/h.
Làn 2: tốc độ xe là 50km/h - 80km/h; Làn 3: làn dành cho xe ô tô dừng khẩn cấp, các phương tiện xe ô tô đỗ ở làn 3 đều phải phát tín hiệu nguy hiểm hoặc có cảnh báo trước với khoảng cách tối thiểu là 50m.
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại