Phá ổ đề cực lớn tại Sài Gòn, bắt giữ 21 người
Chủ nhật, 05/08/2012 09:09

Cảnh sát đã tập kích vào 14 điểm, phá đường dây thầu đề cực lớn tồn tại nhiều năm nay tại Sài Gòn.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây thầu đề vừa bị xóa sổ gồm: Mai Tiến Dũng (ảnh trái) và Trần Thị Minh Sương (ảnh phải)

Hai đối tượng cầm đầu đường dây thầu đề vừa bị xóa sổ gồm: Mai Tiến Dũng (ảnh trái) và Trần Thị Minh Sương (ảnh phải)

Chiều 4/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP. HCM xác nhận, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với 21 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Được biết 17h15’ đêm 3/8, ban chuyên án 188D (do phòng PC45, công an TP.HCM lập) chia thành nhiều mũi, tập kích vào 14 địa điểm đóng tại các quận, huyện như: 3, 4, 7, 11, Bình Thạnh và Bình Chánh. Tại 4 địa điểm lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây thầu đề; tại 10 điểm khác, 18 đối tượng cũng bị bắt giữ quả tang.

Tang vật thu giữ được tại 14 địa điểm trên gồm: gần 680 triệu đồng, 9.100 USD, 22 máy fax, 21 máy tính, 170 phơi đề thể hiện số tiền cá cược lên đến hàng tỷ đồng, 2 phơi cá độ bóng đá, 26 ĐTDĐ, 6 ĐT bàn, 1 máy tính bảng, 1 máy ghi âm, 2 máy vi tính, 22 cuộn giấy fax, 10 cuốn sổ dùng để tiếp nhận ghi đề

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổ chức đường dây thầu đề quy mô liên quận, huyện nói trên là 2 đối tượng Trần Thị Minh Sương (SN 1959, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4) và Mai Tiến Dũng (SN 1956, ngụ đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11).

Được biết, 2 đối tượng cầm đầu trên đã thuê 2 người khác là Nguyễn Văn Sang (SN 1987, ngụ Q.4) và Nguyện Thị Hoàng Vân (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh) làm nhiệm vụ tiếp nhận các phơi đề, mức lương 6 triệu đồng/tháng. Hàng ngày Sang và Vân ngồi tại ngôi nhà trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để tiếp nhận số tiền cá cược ở khắp các đại lý tại nhiều quận, huyện khác báo về thông qua điện thoại, fax….

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Khi đến cuối ngày, Sang và Vân tổng hợp con số tổng rồi báo bằng tin nhắn điện thoại qua cho Sương nắm tình hình để cân đối.

Theo cơ quan điều tra, đường dây thầu đề này tồn tại từ năm 2009 đến nay, hoạt động với cách thức tinh vi nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Do đó công an TP.HCM đã phải xác lập chuyên án, tung lực lượng lớn gồm nhiều đội nghiệp vụ vào cuộc mới xóa sổ được đường dây này.

Hiện cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

VNN
Tag: Ổ lô đề , Phá ổ lô đề , Pháp luật , Tổ chức đánh bạc , Ghi đề , TP. HCM