Với chiêu chào giá chỉ bằng nửa giá thị trường, làm giả vận đơn, phiếu chuyển phát hàng khiến khách tin tưởng trả hết tiền.
![]() |
|
Các đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người mua.
Nguyễn Ngọc Tây tại cơ quan điều tra, Bộ Công an - Ảnh: G.Minh
Ngày 16-6, lực lượng phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệcao (C50), Bộ Công an cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng được xác định là người cầm đầu, tổ chức đường dây lừa đảo bán hàng giá rẻqua mạng, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Ngọc Tây và Nguyễn Văn Đô (cùng 21 tuổi, quê Quảng Ngãi, thường trú tại H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Ngoài ra, công ancòn triệu tập nhiều đối tượng có liên quan khác để tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý băng nhóm này.
Thông tin ban đầu cho biếttrong nhiều tháng qua, một nhóm đối tượng chuyên sử dụng các trang web như quangcao68.net, chophien.com, raovat3mien.com… để quảng cáo, chào bán nhiều loại hàng hóa có giá trị với giá chỉ bẳng một nửa giá thị trường.
Khi người mua đặt hàng, trả tiền bằng 50% giá trị hàng hóa đặt mua vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo thì nhóm này làm giả các vận đơn, phiếu tiếp nhận chuyển phát nhanh… để lừa nạn nhân là đã chuyển hàng, đề nghị họ trả nốt số tiền còn lại.
Nhận được đủ tiền, các đối tượng chiếm đoạt luôn, không hề giao hàng như cam kết.
Theo một cán bộ điều tra của Bộ Công an, vụ việc được các trinh sát của C50 phát hiện, đề xuất thành lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Sau nhiều tháng theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 16-6, lực lượng phối hợp của Bộ Công an đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ và đưa một số đối tượng có liên quan tới tổ chức lừa đảo này về trụ sở Bộ Công an làm việc.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấycác đối tượng đã sử dụng nhiều CMND mua của các tiệm cầm đồ, nhờ người mở tài khoản rồi mua lại thẻ, mã pin để sử dụng số tài khoản đó, dụ các nạn nhân chuyển tiền vào đểchiếm đoạt.
Một số tài khoản của các đối tượng sử dụng để lừa đảo hiện có hàng tỉ đồng của các nạn nhân bị lừa. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?


-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này
-
Bấm còi xe kiểu này là sai quy định và có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, hàng triệu tài xế cần đặc biệt lưu ý
-
Bỗng dưng bị gọi đòi nợ: Làm ngay 3 cách này, kiểm tra CCCD có đang bị lợi dụng vay nợ xấu
-
Người dân cần tắt máy hoặc chặn ngay khi thấy cuộc gọi từ số điện thoại này, chắc chắn là lừa đảo




-
Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào?
-
Gia tộc giàu nức tiếng Việt Nam, từng tặng 20.000 lượng vàng làm của hồi môn cho cháu gái
-
NSND được Thứ trưởng đến tận nhà trao bằng phong danh hiệu: Là tuyệt sắc giai nhân, vợ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
-
Tỉnh nào ở Việt Nam chưa từng bị sáp nhập, đổi tên?
-
Sau bạo bệnh, tình hình sức khoẻ hiện tại của Kasim Hoàng Vũ ra sao?
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Đây là nhóm đối tượng nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được ngân sách Nhà nước đóng BHYT từ 1/7/2025
-
Ngôi làng nào có mật độ dân số cao nhất Việt Nam, gấp gần 17 lần Hà Nội, hơn 9 lần TP. HCM?