Dương Tự Trọng - cựu phó giám đốc công an Hải Phòng tỏ ra thoải mái trước phiên xử phúc thẩm sắp tới.
|
Bị cáo Dương Tự Trọng và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đỗ Mến. |
Ngày 22/5 tới, TAND tối cao sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, trong đó Dương Tự Trọng (nguyên phó giám đốc công an Hải Phòng) được xác định là kẻ chủ mưu.
Tại phiên tòa sơ thẩm đầu tháng 1, Dương Tự Trọng bị tuyên án 18 năm tù. Đây là mức án cao nhất trong số 7 bị cáo có liên quan. Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo này đã làm đơn kháng cáo lên tòa tối cao.
Trao đổi với phóng viên sáng 12/5, luật sư Nguyễn Đình Hưng cho biết 4 ngày trước đó ông đã cuộc tiếp xúc với thân chủ của mình tại trại tạm giam. Vị luật sư chia sẻ, hiện tại tâm trạng của cựu phó giám đốc công an Hải Phòng tỏ ra thoải mái.
"Trong trại giam, ông ta tích cực hoạt động rèn luyện sức khỏe, đọc nhiều sách đặc biệt nghiên cứu sách Kinh Phật, tôn giáo, sách thiền và Yoga, tinh thần thoải mái, không căng thẳng", luật sư Hưng nói. Cũng theo lời luật sư, cựu phó giám đốc công an Hải Phòng nhờ ông gửi lời nhắn nhủ với gia đình, dặn vợ con trấn tĩnh và tin tưởng vào pháp luật.
Luật sư Hưng cho hay khi biết tin anh trai là Dương Chí Dũng bị y án tử hình, cựu đại tá công an rất buồn. Tuy nhiên, ông ta nói rằng có niềm tin vào đơn ân xá của Chủ tịch nước dành cho anh trai mình.
Ông Hưng chia sẻ rằng trong đơn kháng cáo, Dương Tự Trọng lý giải vì sao trong phiên tòa sơ thẩm không nhận tội cũng như chối tội.
"Trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới ông ta sẽ khai báo thành khẩn. Đây được xem là tình tiết mới, có thể giảm nhẹ tội được quy định tại khoản 1 Điều 46. Trọng cho rằng mình là người cầm đầu chứ không phải là kẻ chủ mưu...", ông Hưng nói.
Theo cáo trạng, chiều ngày 17/5/2012, biết tin Dương Chí Dũng (khi đó là Cục trưởng Cục Hàng hải Việt nam, Chủ tịch HĐQT Vinalines) sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam, Dương Tự Trọng đã chỉ đạo 6 đồng phạm tổ chức cho anh trai bỏ trốn sang nước ngoài. Đến ngày 4/9/2012, Dương Chí Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Khởi tố đối tượng túm áo, kéo lê người phụ nữ
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách