Giám đốc điều hành người Mỹ bị bắt làm con tin, giam giữ trong 6 ngày tại chi nhánh công ty ở Trung Quốc vừa được thả tự do.
|
Hình ảnh ông Chip Starnes bị giam cầm trong chính nhà máy của mình. |
Chip Starnes, giám đốc của công ty cung cấp thiết bị y tế có trụ sở ở Huairou, ngoại ô thành phố Bắc Kinh đã được phép rời khỏi nhà máy và nghỉ ngơi trong khách sạn.
Vụ việc bắt nguồn từ việc sa thải hơn 30 công nhân ở công ty. Ông Chu Lixia, chủ tịch Hiệp hội lao động tỉnh Huairou, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động cho biết hàng loạt vụ tranh chấp xảy ra ở đơn vị này đã được giải quyết. “Bước đầu cả hai bên đã đi đến thỏa thuận thống nhất và kết quả được cho là khá thỏa đáng”.
Được biết tin đồn cho rằng toàn bộ nhà máy đã bị đóng cửa sau khi bộ phận ép nhựa của công ty bắt đầu được chuyển đến Ấn Độ để giảm chi phí sản xuất xuất hiện dấy lên tâm lý hoang mang lo ngại trong nhân viên nhà máy.
Khi ông Starnes bay từ Florida đến Trung Quốc giải quyết vụ việc thì bị bắt nhốt trong nhà máy từ ngày 21/6. Đến ngày 26/6, ông này đã cố gắng giải quyết tình hình và giữ tinh thần ổn định khi phỏng vấn trên truyền hình nước Mỹ sáng nay.
Ông Starnes là đồng sở hữu công ty Coral Springs, đặt trụ sở tại Florida chuyên cung cấp các thiết bị y tế đặc biệt cho biết các quan chức địa phương đã đến thăm nhà máy ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Sau đó ông bị ép buộc ký kết vào hiệp định vào thứ Bẩy để đáp ứng nhu cầu của người lao động, mặc dù ông đã cố gắng giải thích rằng 100 công nhân còn lại trong nhà máy không bị sa thải.
Trao đổi trên Today Show, ông Starnes nói đã cố gắng rời khỏi nhà máy nhưng không cố ý trốn thoát. Khi bị giam cầm, ông vẫn được cung cấp bữa sáng và bữa trưa đầy đủ.
Khoảng 80 người đã ngăn chặn tất cả các lối ra vào ngoài ra còn chiếu đèn sáng và đập mạnh cánh cửa sổ văn phòng của ông biểu tình suốt đêm. Họ yêu cầu được trả tiền ngay trong ngày 25/6.
Hành động này phần nào phản ánh lo lắng ngày càng gia tăng của người lao động về nhu cầu công việc của họ trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và chi phí lao động tăng cũng khiến cho đất nước này trở nên kém hấp dẫn đối với một số công ty nước ngoài.
Ông Nolan Barkhouse, phái ngôn viên đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc cho biết 2 bên đang đi đến thỏa thuận và ông Starnes hiện đang nhờ đến luật sư giải quyết các tranh chấp trên. Christian Murck, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, cho biết trường hợp Starnes "không phải là một vấn đề lớn" đối với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách