Trong “vai” phó giám đốc công ty kinh doanh vàng bạc đá quý tự phong, Thuận đã lợi dụng lòng tin của nhiều người để chiếm đoạt, lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
|
"Nữ quái" Đỗ Thị Thuận trước vành móng ngựa |
Sáng 7/5, TAND Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thị Thuận (SN 1953, ĐKHKTT ở 162/29 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 139, 140 Bộ luật hình sự.
Từng “bóc lịch” vì mang án tiền sự năm 1973, ra tù “nữ quái” tiếp tục cùng với chồng là Nguyễn Văn Hóa (hiện đang bỏ trốn) dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của nhiều người.
Bản luận tội của VKS nêu rõ từ năm 1995 – 1997 ở Hà Nội, Thuận và Hóa vay tiền, chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, 32.000 USD và 33 cây vàng 999. Với chiêu “tự phong” Phó giám đốc Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, Thuận lợi dụng sự quen biết, nhận làm anh, chị em kết nghĩa, biếu tặng đồ trang sức, nhà cửa, đất đai để lấy lòng tin. 9 nạn nhân đã rơi vào bẫy của người đàn bà quỷ quyệt này. Các nạn nhân tự nguyện đưa tiền hoặc vay tiền để đưa cho Thuận.
Sau đó, sự việc bị vỡ lở, Thuận bỏ trốn vào TP.HCM. Dù đang bị Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội truy nã, người đàn bà này tiếp tục giở trò “khua môi múa mép”. Thuận giả mạo giấy tờ mua bán nhà, đất tại TPHCM, Bình Dương, Cần Thơ và thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng. Luôn tỏ ra là một người giàu có, hào phóng, với tài ăn nói khéo léo, Thuận đã gây ra hàng loạt vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở các tỉnh phía Nam. Thuận bị bắt tạm giam từ ngày 2/3/2012.
Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX đã tuyên mức án 20 năm tù về tội lừa đảo, án chung thân cho tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt chung cho bị cáo là chung thân.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại Sky Central
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh