Ngoài vụ việc diễn ra ngày hôm qua tại Hải Phòng, trong vài năm gần đây trên cả nước đã xảy ra khá nhiều vụ học viên cai nghiện trốn trại khác, gây hoang mang dư luận.
|
Những vụ trốn trại làm bàng hoàng dư luận |
164 học viên trốn trại tại Đà Nẵng
Ngày 19/2 /2011, tổng cộng 164 người trong đó đa phần là học viên cai nghiện ma túy đã khống chế quản giáo, phá cửa và trốn khỏi trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06 (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa các tuyến đường đến và đi từ trung tâm 05-06 để truy bắt các đối tượng trốn trại. Đồng thời, chó nghiệp vụ cũng đã được đưa đến hiện trường để truy bắt các đối tượng bỏ trốn.
Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, đã có 70 học viên bị bắt quay trở về trại, số còn lại vẫn không được tìm thấy. Trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06 có tổng cộng 400 người trong đó có khoảng 40 người là nữ giới.
Gần 600 học viên cai nghiện trốn trại tại Hải Phòng
Video gần 600 học viên cai nghiện trốn trại tại Hải Phòng năm 2011
Đêm 16/5/2011, gần 600 học viên cai nghiện tại trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số 2 tại Hải Phòng đã trốn trại. Vụ việc làm náo loạn thành phố Hải Phòng, người dân các quận, huyện sống dọc Quốc lộ 10 bàng hoàng, hò hét nhau đóng chặt cửa, cất kỹ đồ đạc, tắt đèn vờ đang ngủ. Sau đó, rất nhiều thanh niên sống tại Hải Phòng thấy đám đông, hò hét đi theo đoàn trốn trại này. Đoàn học viên trốn trại này vừa diễu hành vừa hô vang ‘Hải Phòng vô địch’ (Ngay trước đêm diễu hành, đội Xi Măng Hải Phòng thắng đội Nam Định trên sân Thiên Trường). Đoàn học viên này chỉ hò hét chứ không đập phá nhà dân và cũng có công an đi theo đoàn học viên này nhằm đề phòng mọi trường hợp xấu nhất. Đến 23h cùng ngày, các học viên trốn trại này đã giải tán thành từng tốp nhỏ.
Đến trưa ngày hôm sau, trong tổng số gần 600 học viên trốn trại đã có một số quay về trung tâm nhưng vẫn còn còn 451 học viên đang lang thang, ẩn náu trong thành phố. Theo lãnh đạo trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số 2, nguyên nhân sự việc là do các học viên đánh nhau. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong trung tâm có 826 học viên và đa phần thuộc dạng cai nghiện bắt buộc
Đập tường rào, 45 học viên cai nghiện bỏ trốn
Khoảng 6h sáng ngày 5/5/2014, 45 học viên tại trung tâm giáo dục lao động xã hội Đắk Lắk đã khống chế cán bộ trực, ăn cắp chìa khóa, đập phá trường rào và bỏ trốn ra ngoài.Theo công an tỉnh Đắk Lắk, 2 đối tượng cầm đầu là Đậu Văn Đường (SN 1988, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Quốc Hưởng (SN 1987, ngụ huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Hai đối tượng này đã dàn dựng cảnh không ăn cơm để cán bộ vào gọi. Sau đó, chính Đường và Hưởng đã khống chế quản giáo, ăn cắp chìa khóa để học viên trốn trại.
Công an tỉnh đã điều động gần 100 chiến sỹ cảnh sát vây bắt các đối tượng trên mọi ngã đường, vườn cao su, cà phê. Tới sáng 6/5/2014, 23 đối tượng đã bị đưa về lại trung tâm.
Học viên cai nghiện cởi trần, diễu hành giữa phố
Hôm qua, 14/9/2014, gần 400 học viên thuộc Đội 6 Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng đã đồng loạt bỏ trại về nhà. Số học viên này đi bộ từ ngoại thành về nội thành Hải Phòng trên quãng được hơn 10 km. Tuy vậy, khi về đến trung tâm, đoàn diễu hành chỉ còn hơn 100 học viên do trên đường nhiều người đã được người thân đến đón hoặc lẩn trốn. Vụ việc đã khiến người dân hoảng sợ đồng thời gây tắc nghẽn giao thông trên quãng đường rất dài.

Đoàn học viên cai nghiện trốn trại ngày 14/9/2014 tại Hải Phòng
Theo thông tin ban đầu, những học viên này bỏ trốn do cho rằng mình không được đối xử tốt, phải làm việc và lao động vất vả, cực nhọc. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết đây là số học viên sau cai nghiện và thuộc diện ở lại, nếu gia đình nào muốn cho con em tiếp tục cai nghiện thì đưa về trung tâm.
Tử vong vì trốn trại cai nghiện
Khoảng 16h ngày 31/1/2013, 16 học viên đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ào ra phía cổng chính, tấn công bảo vệ và trốn trại
Sau khi vụ việc xảy ra, công an đã được huy động để vây bắt nhóm học viên này. Đến rạng sáng hôm sau, 11 người đã được đưa về trung tâm. 2h sáng ngày 2/1/2013, nhân viên trung tâm phát hiện Hoàng Văn Văn (39 tuổi, quê H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) khó thở nên chuyển vào bệnh viên đa khoa Xuân Lộc. Tuy vậy, Văn đã chết trên đường cấp cứu.
Những vụ việc trốn trại gây hỗn loạn khác
Vụ việc trốn trại cai nghiện lớn nhất cả nước từ trước đến nay có lẽ diễn ra tại Hải Phòng vào tháng 4/2005 khi hơn 1000 học viên tại trung tâm giáo dục Lao động xã hội tại Thủy Nguyên đồng loạt bỏ trốn.
Tháng 2/2010, hơn 100 học viên cai nghiện ma túy đã bỏ trốn khỏi trung tâm giáo dục dạy nghề 2 ở Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Trước đó, trung tâm này đã xảy ra ba vụ trốn trại và vụ lớn nhất vào tháng 10/2005 với gần 800 người phá rào sắt bỏ trốn.
Có thể thấy việc học viên cai nghiện bỏ trốn đã xảy ra nhiều lần ở các địa phương khác nhau trong cả nước. Các vụ việc đều gây hoang mang cho người dân bởi số lượng người tham gia lớn và gây mất trật tư xã hội.
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em