Pháo điện từ, vũ khí laser hay máy bay siêu bội thanh là 3 trong những vũ khí sở hữu công nghệ tối tân mà quân đội Mỹ đang đầu tư tiền của để phát triển.
|
Những siêu vũ khí sở hữu công nghệ tương lai của quân đội Mỹ |
Pháo điện từ
Cục nghiên cứu Hải quân Mỹ đang phát triển loại súng điện từ, cho phép bắn đạn ra khỏi nòng với vận tốc lên tới 9.000 km/h. Đây là loại vũ khí công nghệ cao, sử dụng xung điện để tạo ra lực đẩy đầu đạn bay với vận tốc nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Nó sẽ thay thế cách sử dụng thuốc nổ để đẩy đạn rời nòng như các loại pháo thông thường.

Đầu đạn của súng điện từ hoàn toàn không có thuốc nổ. Nó sử dụng động năng để phá hủy mục tiêu. Với tốc độ di chuyển lớn, đầu đạn của pháo điện từ có khả năng xuyên thủng vỏ của các loại chiến hạm hay máy bay. Nếu thành công, loại vũ khí này sẽ được lắp trên các chiến hạm để thay thế pháo và tên lửa truyền thống.
Hải quân Mỹ tham vọng chế tạo những khẩu pháo điện từ có độ chính xác đáng kinh ngạc, đủ khả năng diệt mục tiêu trong phạm vi 200 km. Đây là khoảng cách vượt trội hoàn toàn so với các loại pháo mà con người đang sử dụng. Ngoài ra, chi phí chế tạo súng điện từ được coi là rẻ hơn rất nhiều so với số tiền để sản xuất một quả tên lửa.
Tia sát thủ vô hình

Theo Huffington Post, Mỹ đang chế tạo loại vũ khí hoạt động nhờ loại sóng năng lượng cao. Nằm trên nóc một chiếc xe tải, Ray có khả năng giải tán đám đông mà không gây chết người. Vũ khí này khiến nạn nhân cảm thấy da như bị thiêu đốt. Phía Mỹ khẳng định, vũ khí này không sử dụng chất phóng xạ, không gây chết người và an toàn để sử dụng, có thể thay thế vòi rồng, nhưng người ta vẫn đang tranh cãi về tác động của nó.
Máy bay siêu bội thanh X-51 WaveRider
Không quân Mỹ đang thử nghiệm loại máy bay siêu bội thanh có khả năng di chuyển nửa vòng trái đất trong 60 phút. Được phóng từ một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52, X-51 WaveRider được giới quân sự Mỹ kỳ vọng sẽ đạt được vận tốc Mach 6, tương đương khoảng 7.000 km/h. Tuy nhiên, tốc độ lớn nhất mà nó đạt được là Mach 5 trong lần thử nghiệm năm 2010.

Hiện tại, người ta chưa rõ mục đích của Mỹ khi chế tạo X-51 WaveRider. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu quân sự suy đoán Lầu Năm Góc sẽ sử dụng vũ khí này để tấn công chiến lược các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Tốc độ di chuyển lớn giúp nó chọc thủng hệ thống phòng không dày đặc của kẻ thù.
Pháo laser
Sau thời gian dài nghiên cứu, phát triển, Hải quân Mỹ đã quyết định trang bị pháo laser cho tàu đổ bộ USS Ponce trong tháng 8/2014. Hiện tại, chiến hạm khổng lồ của Mỹ đang hoạt động ở vịnh Ba Tư, nơi nạn cướp biển hoành hành. Vũ khí này có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái hoặc các tàu cao tốc di chuyển trên mặt nước.

Theo giới chức quân sự Mỹ, pháo laser là loại vũ khí hiệu quả và mang lại lợi ích kinh tế lớn. Ngoài 32 triệu USD chi phí sản xuất toàn bộ hệ thống, Hải quân Mỹ chỉ mất khoảng 1 USD cho mỗi lần bắn. Con số này nhỏ hơn rất nhiều nếu so sánh với đạn pháo hoặc các loại tên lửa đối không, đối hạm mà Mỹ đang sử dụng.
Súng tự tìm và diệt mục tiêu
Trong năm 2014, nhà sản xuất vũ khí TrackingPoint tại thành phố Austin, bang Texas, Mỹ đã giới thiệu loại súng AR series 500, có khả năng tự tìm và diệt mục tiêu trong phạm vi 500 m. Theo nhà sản xuất, hệ thống điều khiển trên khẩu súng có khả năng khóa mục tiêu, tính toán các yếu tố để đảm bảo viên đạn bắn trúng đích dù nó đang di chuyển.
Hiện tại, Tracking Point đang nỗ lực nâng tầm bắn của khẩu súng lên tới 1.200 m. Ngoài ra, xạ thủ có thể sử dụng điện thoại thông minh để kết nối với khẩu súng. Người sử dụng cũng có thể nhập dữ liệu về hướng gió, vận tốc gió để khẩu súng hoạt động chính xác hơn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai