Hãy cùng điểm mặt một số loài vật khổng lồ nhất thế giới, trong đó loài vật gây đáng sợ nhất là rắn khổng lồ hung bạo Anaconda.
|
Hình ảnh loài rắn khổng lồ ở sông Amazone |
1. Rắn khổng lồ ở sông Amazone
Người thợ lặn Franco Banfi đã bám sát một con rắn khổng lồ trên sông Mato Grosso do Sul, Brazil để chụp lại những khoảnh khắc hiếm hoi trong quá trình sinh hoạt của loài quái vật săn mồi hung bạo nhất hành tinh - loài anaconda này.
Anaconda sống trong lưu vực sông Amazon, chúng thích sống dưới nước, hoặc ẩn náu trong các đầm lầy, sông và rừng rậm của khu vực Nam Mỹ. Chúng gồm 4 loài: màu xanh, màu vàng, đốm trắng đen và rắn khổng lồ Bolivia. Trong đó, loài màu xanh có kích thước lớn nhất. Con trưởng thành có thể dài tới 9m và nặng 550kg.



Anaconda có thể giết chết và nuốt chửng các loài vật lớn và khỏe như nai, hoẵng, báo, thậm chí trâu, bò, hà mã, cá sấu.
Chúng cũng thường xuyên tấn công, chiến đấu, bóp chết và nuốt chửng cả những chú cá sấu khổng lồ, nặng vài tạ.
Loài rắn này thường lướt trên mặt nước để săn cá, chim, chuột. Sau khi ăn no, anaconda nằm tắm nắng ngay trên bờ sông.
2. Dơi khổng lồ xuất hiện ở Philippines

Bức ảnh gây ra nhiều nghi vấn về con dơi khổng lồ.
Bức ảnh này xuất hiện ở Philippines cách đây vài năm và hiện đang được lưu truyền rộng rãi trên mạng. Con dơi trong ảnh được xác định là loài dơi vương miện vàng hiếm có sống trong những khu rừng rậm ở Philippines. Dơi vương miện vàng có sải cánh to rộng từ 1,5 - 1,7m và cân nặng từ 0,7 - 1,2kg.
Dù có kích thước khổng lồ, dơi vương miện vàng không tấn công con người vì chúng chỉ là loài ăn trái cây lành tính. Trong bức hình, khi dang rộng sải cánh, con dơi cao ngang ngửa với một người trưởng thành. Chính vì con dơi có kích thước khổng lồ nên nhiều cư dân mạng nghi ngờ bức ảnh này là sản phẩm photoshop.
3. Sên khổng lồ màu hồng ở Australia
Loài sên khổng lồ màu hồng được phát hiện tại khu vực núi Kaputar, gần thành phố Narrabri thuộc bang New South Wales của Australia. Loài sên này có chiều dài lên tới 20cm. Những người dân địa phương đã thấy chúng từ lâu nhưng gần đây, các nhà phân loại học mới xác nhận loài này với tên khoa học là Triboniophorus graeffi.

Loài sên hồng chỉ sống trên khu vực đỉnh núi Kaputar. Ban ngày, chúng trốn dưới lớp lá cây ở mặt đất nhưng ban đêm chúng sẽ xuất hiện thành đàn để ăn đất và rêu trên thân cây. Vì sên hồng là loài hiếm và đặc trưng của vùng núi Kaputar, nên ủy ban khoa học bang New South Wales gần đây đã quyết định đưa khu vực này vào danh sách “cộng đồng sinh thái bị nguy hiểm”.
4. Ếch khổng lồ ở Tây-Trung Phi

Ếch Goliath ở vùng đầm lầy Tây-Trung Phi nặng tới 3 kg và có kích cỡ của một chú chó con. Thực đơn của loài ếch lớn nhất thế giới này không phải sâu bọ mà là rùa non. Ếch Goliath chỉ có duy nhất một đối thủ không nặng ký bằng, đó là loài ễnh ương châu Mỹ ăn thịt chim non.
5. Bọ que khổng lồ (Giant Stick Insects)
Đây là loài bọ dài nhất trên thế giới với chiều dài có thể lên tới 61 cm. Loài bọ que khổng lồ sinh sống ở vùng Đông Nam Á này đã tiến hóa theo hướng “kéo dài” cơ thể như vậy để ngụy trang trong các cành cây trước những kẻ săn mồi.

Một số loài bọ que còn có thể phóng ra mùi hôi rất khó chịu để tự vệ, tuy nhiên chúng hầu như không gây hại cho con người và thường được nuôi làm cảnh.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026